Về việc các quy định nhập lệnh thiếu chặt chẽ, ông Phạm Đức Thắng, Trưởng phòng kinh doanh VCBS giải thích, công ty đã có bản dự thảo quy định mới về nhập lệnh tại sàn song do Luật Chứng khoán chưa được hướng dẫn nên lãnh đạo công ty còn chờ xem có nội dung nào cần chỉnh sửa rồi mới ký ban hành.
Liên quan đến nội dung nhân viên môi giới không thực hiện việc ghi thứ tự, thời gian đặt lệnh vào phiếu lệnh và mở sổ để theo dõi thứ tự, VCBS lý giải hệ thống nhập lệnh thực hiện tự động và chủ yếu qua mạng nên công ty không thực hiện quy trình này.
Về việc VCBS vi phạm quy định về trật tự ưu tiên lệnh khách hàng trước lệnh tự doanh, ông Thắng cho hay đó là những lệnh công ty sửa sai chứ không phải tự doanh. Theo quy định, nếu nhập lệnh nhầm lẫn, công ty chứng khoán phải mua hoặc bán ngay chứng khoán đó và tính vào tài khoản tự doanh của mình.
Trước phản ánh của khách hàng về việc VCBS phân biệt đối xử khi chỉ chấp nhận các lệnh đặt qua mạng có giá trị trên 20 triệu đồng, đại diện công ty lý giải "nếu không làm vậy chỉ có cách ngừng giao dịch qua mạng". Theo họ, công ty có khả năng nhận toàn bộ lệnh của khách hàng song do khâu nhập lệnh tại TTGDCK TP HCM phải làm thủ công qua người đại diện nên nhân viên của công ty không thể nhập lệnh xuể. Hiện nay, đặt lệnh qua mạng chiếm đến 65% lệnh mua bán tại công ty.
Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố kết quả kiểm tra tại VCBS, rất nhiều nhà đầu tư mở tài khoản tại công ty đồng tình và tỏ ra bức xúc về cách hành xử của công ty. Chị Ngô Minh Phương bày tỏ: "Mong rằng Ủy ban Chứng khoán phải xử lý thật nghiêm những vi phạm của VCBS để bảo vệ nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, lớn hay nhỏ đều phải có quyền bình đẳng như nhau."
Việt Phong