Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 20/4/2022, 19:30 (GMT+7)

Váy áo của Lan Phương trong 'Thương ngày nắng về'

Lan Phương mặc các kiểu áo sơ mi, kết hợp chân váy xòe nhẹ nhàng khi đóng Vân Khánh phim "Thương ngày nắng về".

Diễn viên đóng Vân Khánh, vợ của Đức (Hồng Đăng) - người đàn ông gần 40 tuổi nhưng tính nết trẻ con, ham chơi, lười làm. Vân Khánh vì thế tất bật lo toan việc gia đình, công ty. Cô áp lực chuyện nuôi nấng con cái, trả góp tiền mua nhà, lại liên tục vướng mâu thuẫn với mẹ chồng. Sang phần hai, nhân vật đòi ly hôn chồng sau nhiều mâu thuẫn.

Lan Phương trong phim 'Thương ngày nắng về'
 
 

Lan Phương đóng Vân Khánh trong phim "Thương ngày nắng về". Video: TVAD

Là nhân viên một công ty nhỏ, thu nhập không cao, cô gắn với những bộ quần áo giản dị, kiểu tóc buộc túm hoặc kẹp nửa đầu đơn giản.

Stylist Khúc Mạnh Quân giúp Lan Phương chuẩn bị các bộ đồ giá dưới một triệu đồng. Anh cho biết quan sát nhiều phụ nữ văn phòng để định hình phong cách ăn mặc của nhân vật.

Vân Khánh chủ yếu diện các mẫu áo sơ mi, chân váy chữ A hoặc xếp ly dài qua gối, chất liệu mềm nhẹ, ít chi tiết.

Nhân vật không đeo trang sức như dây chuyền, khuyên tai, vòng tay, chỉ dùng các mẫu túi xách bình dân, đôi khi không ăn nhập với trang phục.

Cô thường chọn các loại sandal hở mũi, gót cao dưới 5 cm, thuận tiện đi lại.

Thời trang của Vân Khánh chủ yếu là các bộ đồ màu be, hồng, trắng, đen, kiểu thắt nơ hoặc cuốn bèo thông dụng.

Nhân vật diện chân váy hoa, nền vải đồng điệu màu áo trong tập phim gần đây.

Hà Thu (ảnh: Nhân vật cung cấp)