Giáo hoàng Francis ngày 14/4 tuyên bố công nhận "nhân đức anh hùng" của kiến trúc sư Tây Ban Nha Antoni Gaudi, ban tước hiệu Đấng đáng kính (Venerable) cho ông, khởi động tiến trình phong thánh.
Ông Gaudi, sinh năm 1852, mất năm 1926, là tổng công trình sư dành trọn 12 năm cuối đời để xây dựng Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona. Ông được xem là "kiến trúc sư của Chúa" vì lòng mộ đạo được thể hiện trong loạt công trình thu hút khách du lịch nhất thành phố.
Tuyên bố của Giáo hoàng Francis là một trong những bước đầu tiên trong quá trình dài và phức tạp để phong thánh cho ông Gaudi. Sau khi được công nhận "nhân đức anh hùng" và được tuyên bố là "Đấng đáng kính", ứng viên sẽ trải qua quá trình điều tra, xem xét của Bộ Phong thánh Vatican.
Sau khi được Bộ Phong thánh công nhận phép lạ đầu tiên, ứng viên được phong chân phước. Người này sẽ được phong thánh sau khi được công nhận phép lạ thứ hai, quá trình có thể kéo dài nhiều năm.

Tranh vẽ chân dung kiến trúc sư Antoni Gaudi. Ảnh: Catholic News
Những người ủng hộ Gaudi đã kêu gọi Vatican phong thánh cho ông trong suốt ba thập kỷ qua, chỉ ra kiến trúc ấn tượng của Vương cung Thánh đường Sagrada Familia đã thúc đẩy một số người cải đạo sang Công giáo.
"Chúng tôi không thấy trở ngại nào với quá trình phong thánh", Jose Manuel Almuzara, kiến trúc sư, cựu chủ tịch Hội Phong chân phước Gaudi, nói năm 2003. Ông mô tả hội này có gần 80.000 người trên thế giới cầu nguyện "phép lạ" đến từ ông Gaudi.
"Phép lạ" phổ biến nhất được xem xét trong quá trình phong thánh là giúp những người bệnh bình phục hoặc khỏi hoàn toàn nhờ những lời cầu nguyện, nằm ngoài khả năng giải thích của khoa học. Các cố vấn thần học thuộc Bộ Phong thánh của Vatican sẽ điều tra, phỏng vấn các nhân chứng, tín đồ về những trường hợp cụ thể để lập hồ sơ, được gọi là "án phong".

Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Họ cũng có thể tham vấn các cố vấn lịch sử và chuyên gia y tế về "phép lạ chữa lành bệnh". Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Giáo hoàng là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc công nhận phép lạ.
Vatican đã bắt đầu xem xét lời kêu gọi phong thánh cho ông Gaudi vào những năm 2000.
Vương cung Thánh đường Sagrada Familia bắt đầu xây dựng vào năm 1882. Hơn 140 năm sau, đây vẫn là nhà thờ Công giáo chưa hoàn thành lớn nhất thế giới.
Cố giáo hoàng Benedict XVI từng ca ngợi công trình này, nói rằng "thiên tài của kiến trúc sư Gaudi kiến tạo nên bản thánh ca bằng đá dâng lên Chúa".
Nhiều năm sau, giới chức Tây Ban Nha thông báo Sagrada Familia sẽ được hoàn thành năm 2026, trùng kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông Gaudi, song dự án bị hoãn vô thời hạn do đại dịch Covid-19.
Đức Trung (Theo Guardian, Vatican News)