"Giáo hoàng vẫn trong tình trạng nguy kịch, song đã cải thiện một chút", Vatican đêm 24/2 cho biết. "Tình trạng suy thận nhẹ không có gì đáng lo ngại. Giáo hoàng vẫn thở oxy, nồng độ oxy trong máu giảm nhẹ".
Vatican cho biết Giáo hoàng tiếp tục làm việc trong phòng tại bệnh viện Gemelli, nơi ông điều trị. Giáo hoàng gọi điện tới giáo xứ ở Dải Gaza, hoạt động ông thường xuyên thực hiện trong hơn một năm chiến sự Israel - Hamas.
Trong thông báo ngày 25/2, Vatican cho biết Giáo hoàng Francis "nghỉ ngơi tốt suốt đêm qua". Theo một quan chức Vatican, Giáo hoàng đã ăn uống bình thường và đi lại được trong phòng bệnh.
Giáo hoàng Francis hôm nay họp với Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin và Tổng giám mục Pena Parra trong bệnh viện để thảo luận về một số trường hợp đang chờ xét phong thánh.
Giáo hoàng Francis trong lễ Giáng sinh tại Vatican tháng 12/2024. Ảnh: AP
Trước đó, Vatican cho biết Giáo hoàng bị viêm cả hai lá phổi, nhận định tình trạng của ông phức tạp. Ông đã trải qua 12 ngày điều trị tại bệnh viện Gemelli, khoảng thời gian nhập viện dài nhất trong 12 năm giữ chức vụ.
Giáo hoàng nhậm chức từ năm 2013 và nhiều lần bị bệnh trong hai năm qua. Ông từng bị viêm màng phổi khi còn trẻ và phải cắt bỏ một phần phổi. Hồi đầu tháng 2, Giáo hoàng thông báo bị cảm nặng và không thể phát biểu lớn, song vẫn tiếp tục họp mỗi ngày và tham gia các buổi lễ ngoài trời dù thời tiết lạnh.
Hàng nghìn người ngày 24/2 đã tập trung tại Quảng trường Thánh Peter để cầu cho Giáo hoàng nhanh chóng bình phục.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)