"Rất có khả năng đàm phán ở cấp kỹ thuật sẽ diễn ra trong tuần sau tại Vatican, với sự tham gia của phái đoàn Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu", Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói với đài phát thanh quốc gia YLE ngày 21/5.
Ông thêm rằng đàm phán hòa bình Ukraine đang tiến vào giai đoạn "châu Âu cũng có thể tham gia". Tổng thống Stubb khẳng định vai trò của những nước châu Âu giờ đây là trung gian đối thoại, vị trí từng chỉ có Mỹ đảm nhận, đồng thời đánh giá đàm phán Ukraine đang "diễn tiến tích cực".
Giới chức Vatican, cũng như Nga và Ukraine, chưa bình luận về thông tin.

Giáo hoàng Leo XIV tại Quảng trường Thánh Peter ngày 21/5. Ảnh: AP
Tổng thống Stubb là một trong các lãnh đạo châu Âu điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/5, sau khi ông chủ Nhà Trắng điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Wall Street Journal hôm 21/5 dẫn lời các nguồn thạo tin tiết lộ ông Trump đã thông báo với các lãnh đạo châu Âu rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Keith Kellogg có thể tham dự vòng đàm phán Nga - Ukraine tại Vatican, song kế hoạch vẫn có thể thay đổi.
Các lãnh đạo châu Âu cố thuyết phục ông Trump rằng vòng đàm phán tiếp theo phải đạt được tuyên bố "ngừng bắn vô điều kiện". Dù vậy, Tổng thống Mỹ đáp rằng ông không thích cụm từ "vô điều kiện", nhấn mạnh Nga có thể từ bỏ đàm phán vì họ "đang giữ lợi thế trên thực địa".
Các lãnh đạo châu Âu cuối cùng đồng ý với ông Trump, bỏ yếu tố "vô điều kiện" khỏi kỳ vọng về thỏa thuận ngừng bắn trong xung đột Nga - Ukraine.
Giáo hoàng Leo XIV, giới chức Mỹ và Ukraine trong tuần qua nhiều lần đề cập khả năng Vatican trở thành địa điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine, tiếp nối sự kiện tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/5. Giáo hoàng Leo XIV hôm 20/5 xác nhận với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni rằng Vatican đã sẵn sàng để tổ chức hòa đàm.
Thanh Danh (Theo YLE, Xinhua, WSJ)