Cuộc tuần hành đòi tăng lương và nhiều yêu cầu khác có sự tham gia của lãnh đạo đảng cực tả La France Insoumise Jean-Luc Melenchon và tác giả đoạt giải Nobel Văn học năm nay Annie Ernaux cùng nhiều người dân bất bình vì tình trạng giá cả leo thang.
Hưởng ứng lời kêu gọi của 4 công đoàn Pháp, ông Melenchon còn thúc giục mọi người tổ chức tổng đình công vào ngày 18/10. "Các bạn sẽ sống một tuần hoàn toàn khác, chúng ta là những người sẽ bắt đầu nó với cuộc tuần hành này", ông nói với đám đông ở Paris.

Đám đông tuần hành phản đối giá cả tăng vọt ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 16/10. Ảnh: AP.
Tình trạng giá cả tăng cao đang ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân Pháp. Từng là một chủ đề chính trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống Pháp hồi mùa xuân, giờ đây nó đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân, vượt xa các vấn đề truyền thống hơn như biến đổi khí hậu, an ninh hay nhập cư, theo một cuộc khảo sát gần đây.
Mặc dù thấp hơn so với phần còn lại của châu Âu, lạm phát ở Pháp đã vượt quá 6%, làm tăng giá các mặt hàng chủ lực như thịt và mì ống. Quốc hội Pháp đã thông qua gói giảm lạm phát vào mùa hè này, nhưng nó không hoàn toàn bù đắp được chi phí năng lượng tăng vọt do xung đột Nga - Ukraine.
"Thật không thể tin được", Gwenola Leroux, 63 tuổi, giáo sư văn học đã nghỉ hưu, người tham gia cuộc biểu tình ngày 16/10, nói. "Mỗi khi mua nhu yếu phẩm, tôi đều tự hỏi liệu họ có bị nhầm giá hay không".
"Điều chúng tôi muốn là mọi người sống tốt với sức mua mà họ có trước đây", Eric Doire, công nhân đường sắt đã nghỉ hưu, nói.
Biểu tình ở thủ đô Paris, Pháp, phản đối vật giá leo thang, ngày 16/10. Video: Reuters.
Các nhà tổ chức nói rằng có hơn 140.000 người tham gia tuần hành. Họ gọi đây là hoạt động "chống lại tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao và không thích ứng với khí hậu". Ngoài việc kêu gọi chính phủ chi mạnh tay để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, họ cũng yêu cầu các biện pháp khẩn cấp đối phó với lạm phát.
Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, AP)