Người gửi: Bùi quang Hưng
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Viện Dưỡng Lão dành cho Người già
Phải nói đây là một vấn đề rất tế nhị. Theo truyền thống và đạo lý thì con cái phải nuôi dưỡng cha mẹ về già. Và theo quan niệm của Việt Nam nói chung, những người vào viện dưỡng lão là những người vô phúc, bị con cháu trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng. Nguyên nhân chính là vì các viện dưỡng lão của Việt Nam hầu hết là viện dưỡng lão từ thiện; người già ở đó hầu như đều được miễn phí, và tất nhiên điều kiện vật chất và chăm sóc sức khoẻ không tốt.
Theo tôi, nếu con cháu không có thời gian để chăm sóc, nói chuyện, bầu bạn với các cụ - vì áp lực cuộc sống - thì cứ để các cụ tự đi vui chơi, tìm bạn. Và các câu lạc bộ hưu trí, viện dưỡng lão, câu lạc bộ người cao tuổi ... lúc đó chỉ là một nơi để các cụ vui chơi giải trí và các cụ tham gia một cách tự nguyện, tất nhiên với sự hỗ trợ về kinh phí, tiền bạc từ phía các con. Lúc đó, các cụ có chỗ vui chơi giải trí, có bầu bạn (thậm chí cả chăm sóc sức khoẻ - tất nhiên với một chi phí nhất định), còn con cái thì không phải lo lắng về việc bố mẹ mình buồn chán.
Tóm lại, viện dưỡng lão cũng được nhưng phải là dựa trên sự đồng ý của các cụ, còn không thì... đành chịu.