Dãy quán photo cạnh ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân vắng bóng các sĩ tử lớp 12 nhưng lại thu hút khá nhiều sinh viên mua "phao" để thi hết kỳ. Vì buôn bán ế ẩm, để tránh bị "quấy rầy" cũng như qua mắt lực lượng kiểm tra, nhiều quán hàng đã dán trước cửa dòng chữ: "Không bán tài liệu".
Vừa trao mớ tài liệu nhỏ cỡ bao diêm cho một nhóm sinh viên đang đợi bên ngoài, cậu nhân viên quán photo lắc đầu với mấy học sinh phổ thông: "Không có đâu. Năm nay ế nên chỉ bán "phao" cho sinh viên".
Tuy nhiên, tại cửa hàng sát bên, sau khi tiếp nhận yêu cầu, cậu thanh niên nhỏ thó dẫn khách vào trong và lôi dưới gầm bàn ra một bọc nylon màu đen chứa hàng chục bộ tài liệu Văn học và Địa lý. "20 nghìn một bộ, không lấy nhanh mai không còn đâu", vừa nói cậu nhân viên vừa hối thúc như thể không mua nhanh, đến ngày thi sẽ cháy "phao".
![]() |
|
Nhiều quán photocopy dán biển "Không bán tài liệu". Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngồi bên đống đáp án thi thử đặt trên chiếc bàn nhỏ bên con phố nằm sát Bộ GD&ĐT, người phụ nữ trạc 50 tuổi đon đả mỗi khi thấy xe xịch đỗ: "Tài liệu hay đáp án vậy em?". Sau cái gật đầu của hai cậu học trò cưỡi trên chiếc wave đỏ, người phụ nữ thò tay vào trong chiếc túi xách và lôi ra mớ "phao" bó gọn được in giấy trắng.
Tuy bán công khai nhưng giá phao ở đây lại "mềm" hơn các nơi khác, trung bình chỉ 15.000 đồng một bộ. Theo giải thích của bà chủ quán, giá rẻ không hẳn là chất lượng kém mà do đây là hàng tồn từ năm trước. "Bọn con trai lười học nên ra đây mua nhiều lắm", bà chủ quán cho biết thêm.
Không bán "phao" làm sẵn, quán photo trong con ngõ nằm sát ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội chỉ làm "hàng" mỗi khi có khách đặt trước. Vừa luôn tay sao tài liệu, chị chủ quán vừa lôi ra tập "phao" Văn học, Lịch sử và Địa lý dày chừng hơn 200 trang khổ A4 rồi quảng cáo: "Đây là tài liệu xịn của các thày Sư phạm 1 nên phải đặt tiền trước. Nếu lấy chị để rẻ 85.000 đồng 3 bộ".
Chiều tối 28/5, các quán tại khu vực photocopy nằm đối diện ĐH Thương mại Hà Nội đều chưa có "hàng". Theo lời một số nhân viên, mấy ngày vừa qua chỉ lác đác một vài thí sinh đến hỏi "phao" thi. "Dạo này ế ẩm nên chẳng mấy quán quan tâm tới phao phỏm", một nhân viên giải thích. Cũng theo lời anh này, quán cũng đang chuẩn bị in hàng loạt bởi "sát ngày thi mới có người mua".
"Phố photo" trên đường Nguyễn Chí Thanh, đường Lý Thái Tổ (quận 10) và một số cửa hiệu lớn ở đường Hai Bà Trưng (quận 1), Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), TP HCM... cũng vắng khách in tài liệu thu nhỏ. Khách chủ yếu là sinh viên in luận văn tốt nghiệp, tiểu luận; nhân viên in tài liệu cho các công sở; khách đóng bìa, gáy xoắn..., hiếm có học sinh. Hầu hết biển hiệu của các cơ sở không còn quảng cáo về dịch vụ photo siêu nhỏ.
Chủ một số cửa hàng trên cho biết, họ "không còn làm dịch vụ này" nên không có hàng bán. "Thành phố quy định cấm thu siêu nhỏ từ 2 năm trước, công an thường kiểm tra gắt vào mùa thi nên không in nữa", nhân viên một hiệu photo ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, nói.
Tại góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Lý Thái Tổ, một cơ sở vẫn còn treo biển "thu nhỏ 25%". Tuy nhiên, theo nhân viên tại đây, vài ngày nay, rất ít thí sinh đến.
Năm nay, Bộ GD&ĐT cử gần 6.000 thanh tra ủy quyền là giảng viên các ĐH, CĐ đến giám sát tại các hội đồng thi. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ quyết định thi trắc nghiệm 4 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ.
Tiến Dũng - Lương Nga
