Sáng 21/6, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 34. Khối lượng chào bán không đổi từ phiên thứ 10, tiếp tục ở mức 26.000 lượng vàng.
Kết quả cuối cùng cho thấy đã có 7 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp với tổng khối lượng 25.800 lượng. Giá trúng thầu cao nhất là 38,57 triệu đồng một lượng, thấp nhất là 38,52 triệu đồng mỗi lượng.
Theo một thành viên tham gia, hiện nay giới ngân hàng vẫn là khách mua chính của Ngân hàng Nhà nước. Sau 30/6, diễn biến giao dịch vàng đấu thầu vẫn còn là một ẩn số.

Hiện nay, mỗi tuần Ngân hàng Nhà nước đều đặn tổ chức 3 phiên đấu thầu để hổ trợ tiến trình tất toán vàng cho các tổ chức tín dụng. Sau thời điểm 30/6, theo nhà quản lý, tùy vào nhu cầu của thị trường sẽ quyết định tổ chức các phiên đấu thầu hợp lý.
Từ ngày 28/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 34 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 865.000 lượng (tương đương 33,3 tấn) trên tổng số 952.000 lượng chào thầu.
Sau đấu thầu, giá vàng trong nước phục hồi mạnh theo đà thế giới, sau khi đã rơi xuống vùng đáy trong ngày 21/6 là 38,1-38,5 triệu đồng lúc 8h50.
Lúc đóng cửa ngày hôm qua, mỗi lượng vàng SJC có giá 38,8-39,2 triệu đồng. Cùng thời điểm, trên thị trường quốc tế, giá ở 1.292 USD, tăng gần 12 USD so với đầu ngày. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng tương đương khoảng 32,8 triệu đồng (chưa gồm các loại thuế, phí, lãi suất, gia công...).
Trong đầu phiên châu Á sáng 21/6, do lực bán mạnh mẽ đã dìm giá rơi xuống dưới 1.280 USD. Tính đến 7h01 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.273,7 USD. Đây là mức thấp nhất của thị trường kể từ ngày 21/9/2010.
Lệ Chi