Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc cho các bên là 37,56 triệu đồng mỗi lượng, đắt hơn giá thu gom của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lúc 15h khoảng 40.000 đồng, nhưng rẻ hơn giá bán ra 160.000 đồng.
![vang1-1376471294_500x0.jpg](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2013/08/14/vang1-1376471294.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0Tshlnj7H4QOiKo7nbcrNA)
Khối lượng tối thiểu và tối đa mỗi thành viên được phép đăng ký mua vẫn không thay đổi suốt hơn chục phiên qua, duy trì 1.000 và 3.000 lượng.
Kể từ ngày 9/7, khi các ngân hàng thương mại tất toán xong dư nợ huy động vàng, các phiên đấu thầu được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán trên thị trường là chủ yếu, nên tần suất được rút lại còn 2 đợt so với 3 đợt trước đó.
Số vàng trúng thầu hiện nay phần lớn được tung ra thị trường thay vì dùng vào hoạt động trả nợ cho dân như trước đó, giúp cho chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước co hẹp còn quanh 4 triệu đồng, thậm chí hôm qua đã về dưới 3,8 triệu đồng.
Tính từ phiên đấu thầu đầu tiên hôm 28/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã bán thành công 1.400.500 lượng (53,7 tấn) trên tổng số 1.504.000 lượng chào thầu.
Trong những phiên gần đây, đấu thầu vàng luôn thu hút đông đảo khách đến dự. Hôm qua, thành viên dự thầu là 24 đơn vị, đạt con số kỷ lục từ trước đến nay . Khối lượng đấu thầu thành công cũng thường ở mức cao, nhiều phiên bán hết hoặc chỉ thừa 100-300 lượng.
Lệ Thanh