![]() |
| Giovanni Trapattoni hiện dẫn dắt đội tuyển Ireland. |
Italy bước vào Euro lần này với tư cách ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, ngay từ đầu con đường đó đã trở nên vô cùng khó khăn, khi họ rơi đúng vào "Bảng tử thần", cùng với Hà Lan, Pháp và Romania. Tệ hơn, họ còn mới chịu một tổn thất nặng nề khi đội trưởng Cannavaro dính chấn thương trong buổi tập, và coi như chắc chắn không thể chiến đấu cùng các đồng đội ở giải vô địch châu Âu năm nay.
"Đức, Italy , Pháp và Hà Lan là những tên tuổi lớn nhất tại Euro 2008. Nhưng tôi không chắc liệu đội bóng quê hương có khả năng tái hiện lại thành công của World Cup 2006 hay không", Trapattoni nhận định.
"Lịch sử cho thấy lặp lại được chiến thắng là điều rất khó khăn cho các đội tuyển. Bởi có rất nhiều yếu tố cản trở. Với Italy năm nay, trước tiên, đó chính là vì có Bảng tử thần".
Về sự lựa chọn đội hình của HLV trưởng đương nhiệm Roberto Donadoni, Trap nhận xét: "Cậu ấy đang ở trong tình huống khó xử thông thường. Với Luca Toni, Alessandro Del Piero, Antonio Cassano, Antonio Di Natale và Mauro Camoranesi đều đóng vai trò như nhau, thật khó khi phải đưa ra sự lựa chọn cho hệ thống tấn công. Donadoni đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ có quyết định đúng đắn".
Đội trưởng của Roma, Francesco Totti, thì cho rằng Italy đang phải đối mặt với một tai họa lớn sau chấn thương của Cannavaro. Cựu thành viên của tuyển Italy còn nhấn mạnh: "Đội tuyển quốc gia sẽ không còn như cũ nếu thiếu đội trưởng Canna. Chúng tôi đã mất đi một cầu thủ vĩ đại cho kỳ Euro năm nay. Anh ấy là điểm tựa, là hình mẫu cho cả đội noi theo". "Tôi muốn được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Cannavaro, và tin rằng chúng ta sẽ lại sớm được thấy anh ấy trên sân cỏ".
Bản thân Totti cũng đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương dây chằng đầu gối, dính phải trong trận gặp Livorno. Totti đã từ chối khoác áo ĐTQG kể từ sau World Cup 2006, dù được HLV Donadonni ra sức thuyết phục. Anh muốn tập trung toàn bộ phần còn lại của sự nghiệp cầu thủ cho Roma.
Anh Dũng
