Thứ hai, 8/7/2024
Thứ hai, 25/2/2019, 12:25 (GMT+7)

Vận tải cơ IL-76 MD, một trong hai máy bay nổi tiếng của Triều Tiên

Triều Tiên thường dùng vận tải cơ IL-76 MD phục vụ các chuyến công du của Chủ tịch Kim Jong-un. Sức chứa nó ngang với "quái thú" C-17 của Mỹ.

9h20 ngày 24/2, vận tải cơ Il-76MD mang số hiệu P-914 của hãng hàng không Air Koryo hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Máy bay được thiết kế và chế tạo với mục đích vận chuyển máy móc, thiết bị di chuyển đến các vùng xa.

Vận tải cơ Il-76MD là một trong hai máy bay nổi tiếng của Triều Tiên, do Liên Xô sản xuất.

Cung cấp sức mạnh cho IL-76MD là bốn động cơ Aviadvigatel PS-90-76 kiểu turbofan, cho vận tốc cực đại 900 km/h, tầm bay 4.300 km và trần bay là 13 km.

Triều Tiên thường dùng vận tải cơ IL-76 MD để phục vụ các chuyến công du của lãnh đạo Kim Jong-un. Sức chứa nó được đánh giá ngang ngửa với chiếc C-17 Globemaster III của Mỹ. 

Phiên bản quân sự của IL-76 được sử dụng rộng rãi khắp châu Âu, châu Á và châu Phi, có khả năng tiếp dầu cho máy bay khác và đóng vai trò chỉ huy trên không. Có năng lực hoạt động trên những loại đường băng không tiêu chuẩn, nó rất hữu dụng ở những vùng chưa phát triển.

Air Koryo là hãng hàng không quốc gia của Triều Tiên thành lập năm 1954. Hiện tại, đây là hãng hàng không duy nhất trên thế giới được đánh giá một sao.

Máy bay chở khoảng 100 nhân viên an ninh và hàng hóa, phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tổ chức tại Hà Nội ngày 27-28/2.

Hữu Khoa - Bá Đô