![]() |
Sỹ Hùng (trái) tại buổi lễ ký kết hợp đồng với Vinakansai. Ảnh: An Nhơn. |
- Lý do nào dẫn anh đến với bóng đá Ninh Bình?
- Từ trước đến nay người dân cả nước chỉ biết đến thể thao Ninh Bình qua môn bóng chuyền. Còn bóng đá hình như là con số không. Trong khi đó, dân Cố đô Hoa Lư thì ngoài bóng chuyền, bóng đá cũng được họ quan tâm không kém. Nhưng bấy lâu họ chỉ được xem bóng đá qua truyền hình, theo dõi những đội bóng không phải được sinh ra từ Ninh Bình. Họ cần có một CLB để có thể đặt niềm tin yêu. Nhìn thấy khát khao của họ cũng như quyết tâm của Sở TDTT Ninh Bình, và Công ty Hoàng Phát Thể thao, Công ty Xi măng Vinakansai tôi đã quyết định đến gắn bó với đội.
- Anh nghĩ sao về bản hợp đồng có thời hạn đến 5 năm, ngay trong lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng hạng Nhất?
- Trước tiên tôi thật sự may mắn được nắm một đội bóng đã được đào tạo chất lượng từ Sơn Đồng Tâm. Tuy vậy, trước mắt sẽ là khó khăn và thách thức với tôi. Bởi các cầu thủ sẽ phải hòa nhập vào một môi trường mới, hơn nữa đội chỉ tiếp nhận 13 cầu thủ cũ từ Sơn Đồng Tâm nên sẽ có nhiều cầu thủ mới sẽ đến với đội. Nhưng tôi hy vọng, rồi mọi việc sẽ dần dần trở nên quen thuộc. Nếu muốn xây dựng một đội bóng thành công thì 5 năm chưa phải là dài. Và với tôi có mạo hiểm mới có thành công.
- Mục tiêu của đội ở mùa bóng đầu tiên được chuyển giao?
- Trước mắt, để định hướng phát triển lâu dài, ngoài việc tập trung thi đấu thật tốt tại mùa giải 2007, chúng tôi sẽ đầu tư vào công tác đào tạo trẻ để tạo một nền móng phát triển lâu dài và vững chắc. Trung tâm đào tạo bóng đá VST (Văn Sỹ Thuỷ) của gia đình tôi sẽ là nơi bổ sung các cầu thủ cho đội. Còn về mục tiêu cho mùa bóng đầu tiên thì đến thời điểm này tôi chưa nhận được một chỉ thị hay thông báo nào từ lãnh đạo Sở TDTT Ninh Bình hay đơn vị chủ quản.
An Nhơn