Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 6/11/2014, 01:00 (GMT+7)

Văn phòng không khoảng cách giữa sếp và nhân viên

Phòng làm việc của giám đốc công ty kiến trúc ở Hà Nội được thiết kế với ba mặt kính trong suốt.

Nằm ngay sảnh tầng một của tòa nhà ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), văn phòng của một công ty kiến trúc được thiết kế nội thất khác biệt so với tổng thể chung của tòa nhà. Nhóm KTS thực hiện công trình là Trần Trung Dũng, Tayone, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đình Thái, Trần Xuân Hiếu, Trần Đình Huân.

Văn phòng có diện tích 90 m2 (6x15m), chiều cao của trần nhà là 3,9 m. Để tạo hiệu ứng về không gian và tăng thêm cảm giác thoáng rộng, chất liệu kính và gam màu sáng là lựa chọn đầu tiên.

Phòng làm việc của giám đốc được thiết kế như một ngôi nhà kính với ba mặt trong suốt.

Ý tưởng "nhà trong nhà" cũng là điểm nhấn của văn phòng.

Điều này mang lại bố cục hài hòa, lưu thông thuận tiện, cân đối cho tổng thể của văn phòng.

Những vách kính trong suốt của phòng giám đốc sẽ xóa bỏ khoảng cách với tất cả các cá nhân làm việc tại văn phòng.

Không gian thoáng rộng bên trong phòng giám đốc. Dọc lối đi là tấm bảng tư duy nơi các nhân viên có thể thoải mái phác họa các ý tưởng của mình.

Mặt còn lại của nhà kính là vách bố trí logo của công ty. Bàn lễ tân được thiết kế với những khối gỗ cây tạo thêm phần cá tính cho văn phòng.

Nội thất đơn giản, đáp ứng được toàn bộ công năng cũng như yêu cầu cần thiết của một văn phòng kiến trúc.

Gam màu trắng chủ đạo được cân bằng và làm nổi bật hơn bởi gam màu tối có chủ định của thảm trải sàn, đèn thả bàn làm việc và khung bao của ngôi nhà kính.

Hệ thống đèn chiếu sáng đa dạng vừa có tác dụng tạo ấn tượng vừa đảm bảo ánh sáng làm việc tốt nhất cho nhân viên.

 

Giá sách như một thư viện thu nhỏ cho tất cả nhân viên tham khảo và tìm hiểu thông tin, kiến thức chuyên ngành.

Trần Trung Dũng (Theo Bauhaus Architects and Associates)
Ảnh: Lê Anh Đức