Hợp đồng cũ của Van Dijk với Liverpool sẽ hết hạn cuối mùa 2024-2025. Hai bên đã trải qua nhiều tháng đàm phán, để đi đến sự đồng thuận hôm nay 17/4, theo Athletic.
Van Dijk luôn ưu tiên ở lại và Liverpool cũng muốn giữ chân đội trưởng. Vì thế vấn đề chỉ là chế độ đãi ngộ của trung vệ 33 tuổi.
Hợp đồng mới không có điều khoản giải phóng hợp đồng. Trung vệ người Hà Lan cũng không phải giảm lương, ở mức 530.000 USD mỗi tuần. Phần lớn số tiền này là lương cứng, còn phần nhỏ là tiền thưởng dựa trên thành tích của toàn đội.

Van Dijk sau trận Liverpool gặp West Ham trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, ngày 13/4/2025. Ảnh: Reuters
Van Dijk đã nhận được đề nghị từ những CLB khác, nhưng không đội nào đáp ứng đủ tiêu chí của anh. Trung vệ cao 1,95 m đang ở CLB mạnh nhất châu Âu, theo chỉ số sức mạnh Opta, nhận lương cao nhất với một hậu vệ. Anh muốn tiếp tục cạnh tranh những danh hiệu lớn nhất trong hai mùa giải còn lại cùng Liverpool.
"Tôi rất hạnh phúc khi sẽ gắn bó thêm hai năm với Liverpool", Van Dijk nói. "Trong đầu tôi, Liverpool là kế hoạch duy nhất. Gia đình tôi đã là một phần của thành phố Liverpool. Tôi cũng đã rất tự hào khi được gọi là người con nuôi của Liverpool".
Quá trình đàm phán hợp đồng kéo dài vài tháng, vì đây là quyết định lớn với Liverpool. Mức lương của Van Dijk cao gấp khoảng ba lần so với Darwin Nunez hay Diogo Jota. Quy tắc về Lợi nhuận và Bền vững (PSR) ngày càng khiến các CLB phải thắt chặt quỹ lương hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo Liverpool tin rằng Van Dijk vẫn xứng đáng với chế độ này, cũng như Mohamed Salah.
Van Dijk gia nhập Liverpool tháng 1/2018 từ Southampton, với phí chuyển nhượng 99 triệu USD. Ngoài mùa giải 2020-2021 bị chấn thương dây chằng đầu gối, anh chơi trung bình trên 90% số phút mỗi mùa. Mùa này, Van Dijk cũng chơi trọn số phút ở Ngoại hạng Anh, khi Liverpool chuẩn bị đăng quang.
Hoàng An