Người gửi: HongAnh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Một vài suy nghĩ!
Không ai phủ nhận tài năng và những cống hiến lao động của những con người này. Người tài ở đâu cũng đáng quý, đáng trọng bất kể anh là người Châu Á, Châu Âu hay Châu Phi. Các cụ ta xưa có câu: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Mỹ có những ưu thế vượt trội về khoa học kỹ thuật công nghệ và vốn, họ hiểu hơn ai hết sức hấp dẫn này, với “chủ nghĩa thực dụng” họ đang làm hết sức để tối đa hóa tiện ích này. Bằng cách nào?
Đó là nước Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục bằng nhiều cách khác nhau để thu hút người tài từ khắp mọi nơi trên thế giới đến với miền đất hứa này. Bất cứ ai khi đến nước Mỹ vì một lý do nào đó cũng mang hy vọng sẽ tìm thấy ước mơ của mình ở đây. Có một vấn đề là, không phải tất cả người nhập cư tới Mỹ đều tài năng và là thiên tài. Họ đến Mỹ với nhiều lý do khác nhau: người tị nạn, người di cư cùng gia đình, người du học rồi tìm cách ở lại, hay những nhà khoa học không có điều kiện phát triển tài năng ở quê hương anh ta…
"9 người 10 ý”, một vạn người với một vạn lý do khác nhau. Hãy lấy ví dụ như: một người dân bình thường từ một quốc gia nào đó ở Châu Phi hay Châu Á (vì một lý do khách quan hay chủ quan đến sinh sống ở Mỹ) có sức khỏe, trình độ lao động ngang với người dân quốc tịch Mỹ, liệu người Mỹ có thể chấp nhận thuê anh ta ngay và trả công cho anh ta với mức lương ngang bằng với người dân Mỹ? Nếu có thì trường hợp đó ít. Bởi cho dù họ đồng ý thuê anh nhưng sẽ chỉ trả cho anh với mức lương thấp hơn so với mức lương họ sẽ trả cho người dân Mỹ hoặc họ sẽ bóc lột sức lao động của anh nhiều hơn, tinh vi hơn những gì họ trả cho anh. Anh ta sẽ phải mất nhiều thời gian, nhiều công sức hơn để khẳng định mình tại một đất nước xa lạ như nước Mỹ. Thậm chí, kết quả cuối cùng chưa chắc bao giờ cũng đạt được.
Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ là nước có nền văn hóa đa sắc tộc, đa văn hóa. Tuy nhiên lẩn sau bức màn đa văn hóa đó vẫn còn tồn tại sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Nó công khai hoặc có thể được che dấu một cách tế nhị và kín đáo, mà không ít người dân nhập cư sống tại Mỹ hiểu được nó như thế nào!?
Kính chúc sức khỏe tòa soạn, và xin chân thành cám ơn tòa soạn về diễn đàn này.
ĐGH