Người gửi: Viet Anh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Mot vai y kien ve cuoc tranh luan ve nuoc My.
Cuộc tranh luận của các bạn về nước Mỹ rất sôi nổi, thú vị. Qua đấy tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích. Tôi cho rằng nước Mỹ đã có nhiều đóng góp vĩ đại cho nhân loại. Bản thân tôi hiện nay đang mắc bệnh hiểm nghèo, do đó hàng ngày tôi vẫn cập nhật các trang mạng ở Mỹ, hy vọng rằng sẽ có một phát minh mới nào đó hoặc loại thuốc mới chữa được căn bệnh này. Tuy nhiên, tôi có một nhận xét nhỏ là nhiều bạn khi tranh luận có phần cảm tính, chưa có tính thuyết phục cao. Tôi xin nêu ra một vài dẫn chứng.
1. “Internet là do nước Mỹ phát minh ra”?
World Wide Web do Tim Berners-Lee cùng các cộng sự phát minh ra vào năm 1989, khi làm việc tại Phòng thí nghiệm hạt năng lượng cao châu Âu (CERN) ở Geneva, Thuỵ Sĩ.
(Nguồn: www.hitmill.com/internet/web_history.asp)
2. “Bạn có biết nếu Einstein không sống trên đất Mỹ thì không chừng ông ta chỉ là một công chức văn phòng lưu trữ dữ liệu những bằng sáng chế tầm thường không ai biết tới”?
Einstein đề ra thuyết tương đối vào năm 1905 và nhận giải Nobel vào năm 1921. Trong suốt thời gian này, ông làm việc ở châu Âu. Chỉ đến năm 1932, ông mới di cư sang Mỹ.
(Nguồn: www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Einstein.html)
3. “GDP Nước Mỹ với hơn 11.000 tỷ USD GDP hàng năm đứng đầu thế giới, thậm chí còn hơn cả 9 nước khác nằm trong top 10 GDP của thế giới cộng lại”?
Sau đây là danh sách 10 nước hiện có GDP cao nhất (tính theo tỷ đôla Mỹ).
Mỹ: 10.082
Trung quốc: 6.000
Nhật: 3.350
Ấn độ: 2.660
Đức: 2.184
Pháp: 1.540
Anh: 1.520
Ý: 1. 438
Brazil: 1.340
Nga: 1.270
(Nguồn: www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-gross-domestic-countries-map.html)
4. “Mỹ là nước viện trợ hào phóng nhất”?
Đúng nếu tính theo con số tuyệt đối và sai nếu tính theo tỷ lệ với GDP. Sau đây là danh sách 10 nước viện trợ nhiều nhất thế giới (tính theo tỷ đôla Mỹ)
Mỹ: 12, 9; chiếm 0,12% GDP.
Nhật: 9,2; chiếm 0, 27% GDP.
Đức: 5,4; chiếm 0.24% GDP.
Pháp: 5,2; chiếm 0.33% GDP.
Anh: 4,8; chiếm 0.38% GDP.
Hà lan: 3,4; chiếm 0,78% GDP
Ý: 2,3; chiếm 0,6 % GDP.
Canada: 2,0; chiếm 0,21% GDP.
Thụy điển : 1,8; chiếm 0,78% GDP.
Na uy: 1,8; chiếm 1,09% GDP.
Như vậy, nếu tính theo tỷ lệ với GDP thì Mỹ ở cuối bảng và Na Uy hào phóng gấp 10 lần Mỹ.
(nguồn: www.mapsofworld.com/world-top-ten)
5. “Tổng thống Bush là người tài giỏi cả về kinh tế và quân sự”?
Việc này theo tôi nghĩ người dân Mỹ đánh giá có phần khách quan hơn người Việt chúng ta. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây ở Mỹ cho biết:
- 54% cho rằng cuộc xâm lược Iraq là một sai lầm.
- 56% cho răng ông Bush yếu kém trong việc xử lý kinh tế Mỹ.
- Chỉ 46% cho rằng ông Bush làm viêc có hiệu quả.
(Nguồn: www.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/05/10/
war.bush.kerry/
6. "Có thể Mỹ là nước sản xuất nhiều vũ khí nhất nhưng họ không còn sản xuất vũ khí hủy diệt nữa. Nếu bạn có bằng chứng, hãy đưa ra. Còn chuyện Mỹ đang sản xuất những vũ khí hạt nhân khác thì hoàn toàn vô căn cứ, nếu không chỉ là tin đồn không xác thực.”?
Tháng Tám năm ngoái, chính phủ Mỹ có một cuộc họp mật bàn về việc sản xuất vũ khí hạt nhân thế hệ mới.
(Nguồn: www.guardian.co.uk/usa/
story/0,12271,898550,00.html)
7. “Ở Mỹ không có phân biệt chủng tộc” ?
Mặc dù cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của nhân dân Mỹ đã đạt được nhiều thành tựu lớn, tệ nạn này vẫn còn tại Mỹ trên mọi phương diện: Kinh tế, xã hội, giáo dục, truyền thông.
(Nguồn: http://faculty.ncwc.edu/toconnor/
soc/355lect14.htm)
8. “Bạn nói Mỹ có chính sách nhập cư cho những nhân tài, tôi thì nói bạn hoàn toàn sai lầm, phải chăng bạn cũng chỉ biết thông qua người khác”.
Việc thu hút nhân tài các nước thiết nghĩ là một việc bình thường. Tôi rất mong chính phủ Việt Nam thu hút được nhân tài, đặc biệt là trong số Việt Kiều, để xây dựng đất nước. Mỹ có chính sách thu hút những người có trình độ chuyên môn cao đến làm việc tại Mỹ qua visa H1B. Bản thân tôi đã đến Mỹ làm việc theo diện visa này.
(Nguồn: www.h1base.com/).
9. “Chất độc màu da cam do 2 chất hoá học khác (2,4-D và 2,4,5-T) kết hợp thành nếu trộn theo tỷ lệ 2/3. Bản chất của 2 chất kia là chất phát quang, nó làm cho cây cối phát triển vượt bậc, vì phát triển quá nhanh, cây cối sẽ chết đi” ?
Chất độc này làm rụng lá cây sau một thời gian ngắn, chứ không phải làm cho cây cối phát triển vượt bậc. Chất này độc hơn nhiều so với loại 2,4 5 T dùng ở Mỹ.
(Nguồn: http://www.campusprogram.com/
reference/en/wikipedia/h/he/herbicide.html)
10. “Vai trò của quân đội Xô Viết là không đáng kể trong chiến tranh chống Nhật 1945”?
Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki vào 6 và 9 tháng Tám và Liên Xô tham chiến vào ngày 8. Thành công của quân đội Xô Viết đã làm ngay cả nhũng kẻ ngoan cố nhất trong quân đội Nhật tin rằng việc Nhật thua trận là không thể tránh khỏi.
(Nguồn: http://histclo.hispeed.com/essay/war/ww2/ww2-war.html).
Điều cuối cùng tôi muốn góp ý với các bạn là nên tôn trọng người đối thoại, tránh những chỉ trích cá nhân như nhận xét ý kiến người khác là nực cười, thiển cận. Chúng ta tranh luận để tìm ra chân lý, mọi ý kiến đều đáng được trân trọng xem xét, phải không các bạn.
Thân ái chào các bạn.