Các xét nghiệm tìm độc tố trên văcxin được bảo quản đúng và không đúng tiêu chuẩn đã được thực hiện tại Viện Kiểm định quốc gia về văcxin và sinh phẩm. Xét nghiệm vi sinh đối với lô văcxin Priorix có liên quan tới vụ biến chứng không phát hiện ra điều bất thường nào. Vì vậy, văcxin Priorix không phải là nguyên nhân gây ra tai biến, ông Dũng khẳng định.
Cũng theo ông Dũng, kết luận sơ bộ cho thấy nhiều khả năng trẻ bị biến chứng do vi khuẩn từ nhân viên y tế tiêm phòng lây sang. Đến nay, đã hoàn toàn đủ căn cứ để khẳng định: vi khuẩn tụ cầu vàng của ba cháu bé bị biến chứng và của nhân viên trong đội tiêm phòng là giống nhau. Việc phân tích chủng vi khuẩn được thực hiện độc lập tại ba phòng xét nghiệm là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM và Viện Kiểm định quốc gia về văcxin và sinh phẩm.
Mặt khác, kết quả điều tra dịch tễ, tình trạng người nhà bệnh nhân lúc thực hiện tiêm phòng, hồi cứu tất cả hồ sơ của các cháu bị tai biến, khảo sát số lượng trẻ được tiêm trong thời gian gần nhất... cho thấy không có sự tăng lên về tỷ lệ trẻ bị biến chứng. Khảo sát lại quá trình thực hiện tiêm chủng cho thấy, các nhân viên y tế đều thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn quy định.
Trong buổi làm việc hôm nay, Hội đồng chuyên môn do Bộ Y tế thành lập đều thống nhất ý kiến: Các cháu bé bị biến chứng bởi vi khuẩn tụ cầu vàng có nhiều khả năng từ nhân viên y tế truyền sang, nhưng không thể chứng minh được vì sao lại có sự lây truyền này. Việc thực nghiệm (diễn lại quy trình) để tìm ra nguyên nhân cũng không thể thực hiện được.
"Trước đó, nhân viên y tế này vẫn thực hiện việc tiêm phòng bình thường cho đến khi xảy ra sự cố. Tất cả người thân trong gia đình nhân viên này đều được xét nghiệm, kết quả cho thấy, một số người cũng đang mang vi khuẩn tụ cầu vàng", ông Dũng cho biết thêm.
Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố, đây là một sự cố đáng tiếc ngẫu nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Ngành y tế chỉ có thể bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và chia sẻ về vật chất như hỗ trợ viện phí... cho các cháu bị biến chứng (hiện vẫn còn một cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng tri giác chưa hoàn toàn hồi phục). Còn việc xử lý thế nào đối với người liên quan là do Bộ Y tế quyết định.
Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc trên do chưa có kết quả của các mẫu xét nghiệm mà Tổ chức Y tế Thế giới gửi sang London (Anh). Kết luận chính thức sẽ được Bộ Y tế công bố sau khi có kết quả xét nghiệm từ Tổ chức Y tế Thế giới.
Mỹ Lan