Huỳnh Hồng Sơn (trái) sẽ giúp CSG chiến thắng? (Click vào ảnh để xem rõ hơn). |
Tổng Giám đốc Trần Văn On đã tuyên bố thưởng 1 tỷ đồng cho ngôi vô địch. Trong khi đó, hàng tiền vệ vốn không mạnh của CAHP bị khuyết Thế Phong và Xuân Thành vì thẻ phạt. Việc CSG chiến thắng cũng đồng nghĩa với cú trượt xuống hạng nhất của CAHP.
Tuy nhiên, ngôi quán quân quốc gia chỉ đến sớm đối với CSG trong trường hợp Nam Định không thắng TT Huế trên sân Tự Do. Nếu Nam Định thắng, trận cuối CSG tiếp Nam Định trên sân Thống Nhất sẽ xác định chiếc Cup vô địch.
Còn ở Hà Nội, trước trận Thể Công - Ngân hàng Đông Á, lãnh đạo hai đội đang ra sức thanh minh trước luồng thông tin dư luận cho rằng đội khách sẽ "nằm". Có dự báo hai đội này cùng với Đà Nẵng hợp thành một liên minh, nên sau khi Ngân hàng Đông Á lấy ba điểm dễ dàng trước Đà Nẵng tuần trước, nay sẽ lại đưa cho Thể Công và vòng chót, Thể Công lại "chung" cho Đà Nẵng trên sân Chi Lăng.
Trận đấu khó dự báo nhất là cuộc đụng độ giữa Bình Định với CAHN tại Quy Nhơn. Đây là trận cuối trên sân nhà của Bình Định. Cửa trụ hạng chỉ mở ra nếu họ thắng được CAHN, bằng không Bình Định sẽ gặp nhiều khó khăn khi chơi tại Hải Phòng ở lượt cuối. Hai trong số ba cầu thủ người Nga vốn chơi khá thành công của Bình Định buộc phải ngồi ngoài vì thẻ phạt là Igor và Matveev. Đầu sân bên kia, thủ môn Thành Tôn đã mãn án phạt và sẽ trở lại giúp củng cố hàng phòng ngự CAHN.
Thiếu bộ ba Iddi, Gerald, Lulenti cùng tiền đạo Thanh Thưởng, SLNA sẽ khó chiếm ưu thế trước Đà Nẵng dù được chơi tại Vinh.
(Theo Tuổi Trẻ)