Nhận định trên được đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa công bố. Theo đó, tăng trưởng và sản xuất đang có chuyển biến tích cực khi GDP quý I đạt 4,96% - cao hơn cùng kỳ hai năm trước. Ngay cả khi bóc tách yếu tố mùa vụ trong tăng trưởng, các tác giả vẫn cho rằng GDP đã tăng liên tục kể từ quý II năm ngoái. Việc bóc tách yếu tố mùa vụ thường giúp phản ánh xác thực hơn tác động thực sự của các nhân tố sản xuất đến tăng trưởng.
Ủy ban Giám sát đề nghị đẩy mạnh tiến trình giải ngân đầu tư công. Ành: Bá Đô.
Trên cơ sở đó, Ủy ban Giám sát nhận định, xu hướng tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong 3 quý cuối 2014. Nhờ vậy, triển vọng đạt mục tiêu GDP tăng 5,8% trở nên sáng sủa hơn.
Bên cạnh đó, các tác giả cũng chỉ ra tình hình doanh nghiệp hiện cải thiện hơn khi một số chỉ tiêu tài chính như tỷ lệ thanh toán nhanh, tỷ lệ vay nợ, ROA, ROE đạt mức tốt nhất từ đầu năm 2012. Ngoài ra, lạm phát giảm tạo điều kiện tốt để hạ mặt bằng lãi suất. "Mặc dù chênh lệch lãi suất nội tệ và ngoại tệ thu hẹp nhưng tỷ giá vẫn tiếp tục ổn định, cho thấy niềm tin vào VND đang được củng cố", báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính phân tích.
Một trong những điểm sáng theo cơ quan này còn là việc khu vực tư nhân có xu hướng quay trở lại đầu tư vào sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Theo điều tra của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia trong tháng 2, 17% hộ gia đình được hỏi có dự định đầu tư vào sản xuất, tăng so với mức 6% tại cuộc điều tra giữa năm 2013.
Tuy nhiên, trong bản báo cáo, cơ quan trên cũng hối thúc việc cải thiện tổng cầu cho nền kinh tế. Ủy ban Giám sát Tài chính đánh giá tổng cầu sau nhiều tháng vẫn cải thiện chậm. Đầu tư tư nhân chưa tăng nhiều nếu căn cứ vào mức tăng tín dụng âm trong quý I.
"Song song với tái cơ cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, cần tiếp tục hỗ trợ tổng cầu của nền kinh tế, khai thông thị trường tiêu thụ hàng hóa cho sản xuất, hỗ trợ nông dân về giá nông sản", Ủy ban đề xuất. Theo cơ quan này, khu vực nông nghiệp hiện gặp khó khăn về đầu ra và giá, đặc biệt là mặt hàng gạo. Hiện sản xuất lúa gạo được mùa nhưng đầu ra lại là một thách thức lớn. Riêng về giá, có thể chịu sức ép lớn từ việc Thái Lan chấm dứt chương trình trợ giá lúa gạo và Trung Quốc có chủ trương tự túc lương thực.
CPI cuối quý I chỉ tăng 4,83% so với cùng kỳ năm trước được xem là mức tăng thấp nhất kể từ 2005. Trên cơ sở lạm phát mục tiêu cả năm, Ủy ban Giám sát đề nghị điều tiết giá hàng hóa cơ bản, dịch vụ và tỷ giá cũng như điều tiết tổng cầu để hướng tới mục tiêu lạm phát đã định.
Thanh Thanh Lan