|
Gần gụi và an toàn, đây là tư thế ngủ phổ biến nhất trong 3-5 năm đầu của cuộc hôn nhân. Thông thường đàn ông là người ôm đằng sau. Khi đàn bà ở vị trí phía sau, nó ám chỉ cô ấy là người cho nhiều hơn, hoặc anh ấy cần một sự nâng niu đặc biệt.
Dáng ngủ này khiến vùng kín của người này chạm vào mông người kia, nên mang đến cho cả hai sự gần gũi thể xác tối đa, mặc dù nó không nhất thiết mang tính nhục dục. Rất nhiều đôi cảm thấy tư thế úp thìa là một sự bao bọc thoải mái và an toàn.
Trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân, các đôi uyên ương thường nằm theo kiểu này hầu như suốt đêm, và bám đuổi nhau. Khi một người quay đi thì người kia bám theo, vì vậy tư thế úp thìa được duy trì theo vị trí đối ngược. Nhưng khi bạn đã cưới lâu năm không có nghĩa là bạn phải từ bỏ sự thân mật này. "Khi chồng tôi tắt chuông báo thức vào buổi sáng, thì đấy cũng là lúc chúng tôi úp thìa cho đến khi không thể chần chừ thêm phút nào nữa", một phụ nữ mới kỷ niệm ngày cưới lần thứ 7 cho biết.