Năm nay là năm thứ tư trong hành trình đồng hành cùng sinh viên khởi nghiệp qua giải thưởng Tài năng Lương Văn Can của báo Doanh Nhân Sài Gòn (DNSG) và câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn (CLB DNSG). Ý tưởng tổ chức giải thưởng bắt nguồn từ mong muốn truyền bá tư tưởng làm giàu "trung thực - hiếu nghĩa" của danh nhân Lương Văn Can, đồng thời, góp phần cổ vũ tinh thần khởi nghiệp, nuôi dưỡng ý chí làm giàu chính đáng cũng như phát huy sức sáng tạo của giới trẻ Việt Nam.
30 sinh viên đạt giải thưởng tài năng Lương Văn Can 2013. |
Lương Văn Can (1854 - 1927) là một trí thức đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cổ vũ cho nền thương nghiệp nước nhà. Ông đã viết hai quyển sách về kinh doanh: cuốn "Kim cổ cách ngôn" bàn về cách làm giàu và về của cải để mong tìm ra một "đạo làm giàu" của người Việt Nam mà không bị cuốn vào cơn lốc làm giàu của xã hội thời thuộc địa. Cuốn "Thương học phương châm", hướng dẫn cụ thể về thương mại, đề cập đến vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế và mổ xẻ tình trạng thương mại yếu kém của nước ta thời phong kiến. Với các việc làm trong thực tế cùng tư tưởng về kinh doanh trong hai quyển sách trên, Lương Văn Can đã được xem là "người thầy của giới doanh nhân".
Giới trẻ nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng ngày nay rất năng động, nhiều bạn đã bắt tay vào kinh doanh và thành công từ sớm. Tuy nhiên, song song đó cũng đang tồn tại tình trạng doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận trước mắt, xem nhẹ đạo đức kinh doanh, kinh doanh sản phẩm chất lượng kém. Khởi động từ tháng 3/2011, qua 3 mùa thi, chương trình đã thu hút gần 7.000 sinh viên tham gia; hơn 300 sinh viên có cơ hội thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp của mình trước các chuyên gia và doanh nhân thành đạt; cùng 108 thí sinh với những đề án kinh doanh xuất sắc đã được trao giải.
Với tiêu chí truyền bá tư tưởng kinh doanh trung thực, giáo dục đạo đức làm giàu chính đáng, không dừng lại ở các bài thi, những người làm chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động bên ngoài phòng thi. Đó là các buổi giao lưu doanh nhân - sinh viên được tổ chức tại trường đại học ở nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đà Lạt, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang... để diễn giả - doanh nhân và sinh viên có cơ hội chia sẻ, giải đáp những khúc mắc trên con đường lập thân, lập nghiệp.
Đồng hành cùng sinh viên, trong các chương trình giao lưu này, Ban tổ chức đã trao nhiều suất học bổng khuyến học cho các sinh viên vượt khó và đạt thành tích học tập xuất sắc. Sự động viên bằng cả vật chất và tinh thần đã giúp các bạn trẻ có thêm động lực để chuyên tâm học tập, nghiên cứu, tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão, vượt qua nghịch cảnh để thành công.
Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận (bìa phải) tham dự và tặng hoa các chuyên gia, doanh nhân trong Hội đồng giám khảo giải thưởng tài năng Lương Văn Can. |
Kết thúc năm thi đầu tiên, tại Lễ trao giải thưởng tài năng Lương Văn Can năm 2011, CLB Tài năng Lương Văn Can đã được thành lập, trở thành điểm hẹn cho các sinh viên có cùng đam mê kinh doanh trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi và phát triển kỹ năng, kết nối tiềm lực, kết nối với doanh nghiệp. Sứ mệnh của câu lạc bộ là truyền bá đạo "làm giàu lấy trung thực - hiếu nghĩa" của danh nhân Lương Văn Can đến cộng đồng sinh viên, thế hệ doanh nhân tương lai.
Đánh giá về chương trình này, ông Phạm Ngọc Hưng - Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội doanh nghiệp TP HCM nói: "Trước đây, theo truyền thống cũ, kinh doanh chưa được coi trọng nhưng giờ đây, đi cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước, chương trình với sự tham gia của những nhà giáo dục và doanh nhân tâm huyết đã và đang góp phần giáo dục kỹ năng, nhân cách cho thế hệ doanh nhân trẻ".
Chính ý nghĩa đó đã giúp ban tổ chức chương trình quy tụ được sự tham gia cố vấn của nhiều nhà giáo dục, chuyên gia có uy tín như: GS.TS Võ Tòng Xuân, GS-bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, TS. Lê Trường Tùng, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh... Sau giải thưởng, hành trình khởi nghiệp của các bạn trẻ tài năng chỉ mới bắt đầu.
Sinh viên Đại học Mở TP HCM tham gia giao lưu doanh nhân - sinh viên. |
Nhà sử học Dương Trung Quốc nói: "Mọi truyền thống đều có thể trở thành cổ lỗ, nhưng danh nhân Lương Văn Can đã vượt qua những lề lối cũ của Nho giáo vốn coi khinh việc kinh doanh để đề cao giá trị và vai trò của giao thương với việc phát triển đất nước. Tôi hy vọng giải thưởng sẽ được tổ chức thường xuyên và lâu dài để ươm mầm thế hệ doanh nhân trẻ trong mảnh đất màu mỡ của đạo lý và truyền thống dân tộc".
Nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch hội đồng sáng lập trường đại học tư thục Trí Việt chia sẻ: "Đây không phải là một cuộc thi về kiến thức. Đây là cuộc thi về những suy nghĩ, phân tích và tự vận dụng cho chính mình những bài học từ các bậc tiền bối trong quá khứ, để soi sáng hiện tại và hướng tới tương lai. Hành trang cần thiết là học ở trường, học ở người xung quanh, học ở đời, trong thực tiễn và thực nghiệm".
Ông Huỳnh Khánh Hiệp, nguyên Phó giám đốc Sở Công thương TP HCM cho biết: "Giải thưởng đã góp phần 'tiếp lửa' cho người trẻ nhưng điều đáng trân trọng ở giải thưởng này là việc định hướng, tạo nên phong cách kinh doanh mới trong giới trẻ".
Chương trình cũng mới chỉ đi những bước đầu tiên trên con đường dài thực hiện mục tiêu truyền bá tư tưởng và đạo đức làm giàu chính đáng cho thế hệ trẻ. Kiên trì bước tới, giải thưởng tài năng Lương Văn Can hy vọng được góp sức trong việc xây dựng một thế hệ doanh nhân Việt Nam có "tâm", có "tài" và có "tầm".
(Nguồn: Doanh Nhân Sài Gòn)