Tôi ước mong một sáng mai thức dậy, dắt xe máy đi làm sẽ được nhìn thấy những cảnh này:
Thứ nhất, có nhiều người đồng ý cho người khác đi nhờ xe của mình nếu tình cờ gặp trên đường đi làm, và họ nhận được số tiền bằng khoảng một nửa tiền đổ xăng cho quãng đường mình đã cho người khác đi nhờ xe.
Thứ hai, có nhiều người chọn việc đi nhờ xe là một phương án di chuyển chủ yếu của mình khi tham gia giao thông, với số tiền họ trả cho việc này bằng khoảng một nửa số tiền mà họ phải đổ xăng nếu đi bằng xe máy của mình.
Thứ ba, tôi mong sẽ có một tổ chức đứng ra tổ chức, điều phối cho hoạt động này diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi nhất.
Vậy bạn sẽ hỏi tôi được gì? Tôi xin trả lời rằng tôi sẽ đi nhanh hơn vì giảm được mật độ giao thông và hít thở không khí trong lành hơn vì giảm được khói xe. Để có được điều này, đương nhiên tôi đồng ý mất một số tiền hợp lý (trong tiền thuế mà tôi đã đóng).
>> Xem thêm: Không cho phụ nữ mang bầu quá giang vì sợ bị lừa
Chia sẻ bài viết của bạn về đi xe máy ở Việt Nam tại đây.