Thời điểm cả nước bước vào hai tuần quyết liệt chống dịch Covid-19, Unilever thông báo tập đoàn này cam kết hỗ trợ 50 tỷ đồng thông qua các chương trình hợp tác với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục tiêu nâng cao điều kiện vệ sinh và bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa dịch. Cụ thể là gói tài trợ các sản phẩm thiết yếu gồm xà phòng rửa tay và dung dịch vệ sinh bề mặt, vệ sinh cá nhân. Ngoài ra Unilever cũng hỗ trợ các Bộ triển khai chương trình giáo dục nâng cao ý thức vệ sinh phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Unilever xây dựng các bồn rửa tay dã chiến Lifebuoy trên toàn quốc giúp người tiêu dùng duy trì thói quen rửa tay với xà phòng chống dịch bệnh.
Theo đó, doanh nghiệp này sẽ đồng hành cùng Bộ Y tế xây dựng chương trình nâng cao ý thức cộng đồng, tăng cường thói quen vệ sinh của người Việt, hướng dẫn người dân các phương thức tự bảo vệ bản thân và gia đình trong mùa dịch để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 và một số bệnh lây nhiễm khác. Từ tháng 3, các trạm rửa tay dã chiến công cộng đã được lắp đặt tại các thành phố lớn để hỗ trợ hơn ba triệu người Việt Nam duy trì thói quen rửa tay với xà phòng phòng chống dịch bệnh.
Tập đoàn này còn trao tặng hơn 550 tấn sản phẩm nhằm hỗ trợ cho hơn 1,6 triệu người tại 3.000 bệnh viện, trường học và các khu cách ly, đặc biệt là các bác sĩ, y tá, giáo viên và tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch. Gói tài trợ bao gồm các sản phẩm chăm sóc và vệ sinh cá nhân như Lifebuoy, Clear, P/S và Closeup, sản phẩm vệ sinh nhà cửa như Vim, Cif, Sunlight, OMO và các sản phẩm thực phẩm từ nhãn hàng Knorr và Lipton.

Unilever cam kết hỗ trợ các sản phẩm thiết yếu nâng cao điều kiện vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ người dân trong mùa dịch.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Chủ tịch Unilever Việt Nam cho biết, tập đoàn này luôn ý thức vai trò và trách nhiệm của mình trong việc mang đến những tác động tích cực cho xã hội ở mọi nơi công ty hoạt động. Tại Việt Nam, đây chính là thời điểm cấp thiết hơn bao giờ hết để doanh nghiệp thực hiện cam kết của mình, khi Covid-19 đang ảnh hưởng đến đời sống toàn dân.
"Chúng tôi mong rằng những sản phẩm tài trợ của Unilever sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của người dân Việt Nam, đồng thời đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động của công ty. Chúng tôi hy vọng có thể mang đến cho cộng đồng sự an tâm và lòng tin để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này", bà Nguyễn Thị Bích Vân nói.
Bên cạnh đó, thông qua các chương trình giáo dục cộng đồng hợp tác với Bộ Y Tế cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Unilever kỳ vọng trang bị cho người dân Việt Nam những thông tin cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình phòng chống dịch bệnh.
"Khi đưa ra cam kết này, không chỉ riêng tôi, mà toàn thể nhân viên công ty đều cảm thấy rất tự hào khi được chung tay góp sức cùng Việt Nam vững vàng chiến thắng đại dịch", đại diện Unilever chia sẻ.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường và Chính phủ đã bắt đầu các biện pháp chống dịch quyết liệt hơn, chương trình "Vững vàng Việt Nam" của Unilver được xem là một hoạt động thiết thực chung sức cùng những nỗ lực của Chính phủ và cộng đồng để Việt Nam vững vàng vượt qua đại dịch.
Minh Anh
Unilever Việt Nam là một trong những doanh nghiệp thành công nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam, với hơn 35 triệu sản phẩm được phân phối đến người tiêu dùng trên toàn quốc. Unilever Việt Nam đã nỗ lực mang đến những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam trong suốt 25 năm qua.