Làng Hoàn hảo tại xã Trung Hiếu
Với việc triển khai mô hình Làng Hoàn Hảo, cơ sở hạ tầng gồm hệ thống đường, trường, trạm... của xã Trung Hiếu đã cải thiện rõ rệt so với trước đây, giúp chất lượng cuộc sống của người dân tốt hơn, văn minh hơn. Quan trọng hơn người dân cũng nâng cao nhận thức theo nếp sống mới. Họ có ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cộng đồng bằng cách tự giác thu gom rác thải quanh nhà, nơi công cộng, khơi thông cống rãnh, giữ vệ sinh nguồn nước; trẻ em đã tự giác vệ sinh răng miệng và rửa tay vào các thời điểm quan trọng như trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh...
Trung Hiếu, cùng với Minh Trí (Sóc Sơn), Thanh Nguyên (Thanh Liêm - Hà Nam), Diên Lạc (Diên Khánh - Khánh Hòa), Bình Phục Nhất (Chợ Gạo - Tiền Giang), là năm xã đầu tiên được lựa chọn để triển khai mô hình Làng Hoàn hảo, theo thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn triển khai chương trình "Doanh nghiệp đồng hành xây dựng nông thôn mới" giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Bộ NN&PTNT) và Unilever ký năm 2013, phù hợp với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020.
Theo đó, Unilever, phối hợp cùng Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương triển khai Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; truyền thông giáo dục về chăm sóc sức khỏe cá nhân, răng miệng, dinh dưỡng, ý thức bảo vệ môi trường... Chương trình tiếp cận đông đảo người dân thông qua đài truyền thanh, các cuộc họp, hội nghị truyền thông, hệ thống các pa-nô, áp phíc lắp đặt tại các địa điểm công cộng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa. Chỉ sau gần một năm triển khai chương trình, xã Trung Hiếu đã chính thức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới với việc đạt đủ 19/19 tiêu chí.
Công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận thức về mục đích của quá trình xây dựng nông thôn mới, cũng như thay đổi nếp sống, chú trọng đến vệ sinh, sức khỏe và dinh dưỡng chính là hoạt động trọng tâm mang lại giá trị bền vững lâu dài mà Unilever hướng tới trong mô hình Làng Hoàn hảo. "Bởi chỉ khi nào người dân thực sự làm chủ quá trình 'đổi đời' trên chính quê hương mình bằng chính những thay đổi tích cực trong nhận thức và nếp sống, thì các mục tiêu xây dựng 'Nông thôn mới' mới có thể hiện thực hóa và được duy trì một cách bền vững", đại diện Unilever lý giải.
Lan tỏa Làng Hoàn hảo trên khắp mọi miền đất nước
Từ những mô hình điểm như ở xã Trung Hiếu, Làng Hoàn hảo đã được nhân rộng trên khắp mọi miền đất nước. Unilever đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn truyền thông xây dựng nông thôn mới cho cán bộ điều phối nông thôn mới từ 63 tỉnh thành phố thuộc dự án. Unilever đã cung cấp hơn 4.000 bộ tài liệu thông qua các lớp tập huấn, tài trợ loa phóng thanh xã cho hội phụ nữ tại 332 xã dự án cũng như hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động truyền thông khác để xây dựng Làng Hoàn hảo.
Sau nhiều năm theo đuổi chương trình này, Unilever đã phối hợp cùng với Bộ NN & PTNT và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hỗ trợ được 10/19 tiêu chí nông thôn mới cho hơn 2.000 làng, xã trên toàn quốc. Gần 2 triệu người được hưởng lợi từ các chương trình giáo dục sức khỏe và vệ sinh. Nhờ vậy, đời sống tinh thần, vật chất của những làng quê thay đổi mỗi ngày. Nhiều người trẻ đã khởi nghiệp làm giàu trên quê hương. "Chương trình của Unilever cũng góp phần hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2010, chứng minh một phương thức kinh doanh khác biệt, hiệu quả và bền vững của Unilever, đó là gắn bó với cộng đồng, và phát triển cùng cộng đồng", đại diện Unilever cho biết.
Xây dựng Nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Tháng 4 vừa qua, Unilever và Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác để xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững trong giai đoạn 2021-2025, với mô hình Làng Bền vững, Nông thôn mới bền vững cấp làng, xã.
Chương trình hướng tới mục tiêu tăng thu nhập cho người nông dân, nâng cao tri thức ý thức bảo vệ sức khỏe gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh tật, thiên tai, tạo cơ hội kinh doanh, khởi nghiệp cải thiện sinh kế ngay trên mảnh đất quê hương, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cả cộng đồng. Theo đó, Làng Bền vững sẽ tập trung vào các hoạt động như cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, môi trường sống, nước sạch nông thôn; thúc đẩy mua bán, trao đổi hàng hóa; giảm thiểu rác thải nhựa bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực của phụ nữ trong việc thực hiện các chỉ tiêu và mục tiêu xây dựng Nông thôn mới.
Ông Đỗ Thái Vương, Phó Chủ tịch - Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển Bền vững Unilever Việt Nam, cho biết Unilever là doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, không chỉ tăng trưởng kinh doanh mà còn nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường và không ngừng gia tăng những giá trị xã hội tích cực. "Với những kinh nghiệm và thế mạnh phát triển bền vững, Unilever Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành trong chương trình hợp tác công-tư xây dựng Nông thôn mới cùng Bộ NN&PTNT để góp phần quan trọng đưa các ngôi Làng bền vững thành hiện thực, giúp nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn", ông Vương cho biết.
Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ NN&PTNT, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021- 2025 đòi hỏi sự nỗ lực không chỉ của các Bộ ban ngành, mà còn cần huy động nguồn lực và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân. Ông đánh giá cao Unilever Việt Nam khi tiếp tục "tiên phong đồng hành chung tay xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo".
Hoàng Anh (Ảnh: Unilever)