![]() |
Alexandre Vinokourov. |
Vinokourov không thi đấu thành công như sự trông đợi của giới chuyên môn năm nay. Hiện tại, sau 15 chặng, anh chỉ đứng thứ 23 ở Bảng thành tích áo vàng chung cuộc với khoảng thời gian nhiều hơn so với cuarơ dẫn đầu Rasmussen tới 28 phút 21 giây. Tuy nhiên, trong những ngày qua, nhiều người hâm mộ Vinoukourov đã hy vọng vào một cuộc lật đổ bởi những kết quả đầy nỗ lực của anh. Đầu tiên là ngôi quán quân cá nhân tính giờ tại Albi (chặng 13) và sau đó là chiến thắng ở chặng đua leo núi từ Foix đi Loudenvielle (196 km) trong ngày thứ Hai. Đó là lần nhất chặng thứ 5 trong sự nghiệp của Vino. Sau danh hiệu ấy, thậm chí tạp chí nổi tiếng L’Equipe còn đưa ảnh anh ra trang bìa với dòng tít "Vino dũng cảm".
Nhưng một cú sốc đã xảy ra sau đó. Theo những thông tin từ ban tổ chức, sau chặng đua tính giờ trong ngày thứ bảy tuần trước, mẫu thử A của Vinokourov đã cho thấy tay đua này có dấu hiệu của sự truyền máu. Chính đội đua Astana của anh cũng đã xác nhận trong mẫu thử ấy có hai tế bào hồng cầu khác biệt chứng tỏ tay đua này đã vi phạm quy định của Tour de France. Từ giờ tới cuối tuần, mẫu B của Vinokourov sẽ được xét nghiệm và nếu lại có kết quả dương tính, thì tay đua người Kazakhstan sẽ bị cấm thi đấu hai năm.
Song chưa cần đợi đến lúc đó, "vụ Vino" đã gây một biến chuyển lớn về mặt nhân sự của Tour de France. Theo đúng luật, Vinokourov đã bị đội đua Astana cắt hợp đồng. Hơn thế nữa, do tay đua chủ lực của đội bị loại vì doping, cả đội đua Astana cũng buộc phải rút lui khỏi Tour de France. "Đó là một cú sốc đối với cả đội" ông bầu Biver buồn bã, bởi Astana hiện là đội đua dẫn đầu giải.
Và có lẽ buồn hơn cả là Andreas Kloeden. Ở đội đua Astana, tay đua người Đức đang nhiều khả năng lật đổ Rasmussen nhất bởi anh hiện xếp thứ 5 và chỉ nhiều hơn đối phương 5 phút 24 giây. Một tay đua Astana nữa là người đồng hương Kashechkin của Vinokourov cũng đang nhiều hy vọng khi xếp thứ 8 với quãng thời gian nhiều hơn Rasmussen là 7 phút 54 giây
Cú sốc này tiếp tục khiến Tour de France bị đặt dưới lăng kính của sự nghi ngờ vì doping. Nhà vô địch năm ngoái Floy Landis vẫn đang chờ quyết định kỷ luật cuối cùng. Di Luca, ĐKVĐ Giro D’Italia đang bị điều tra. Mới đây Ivan Basso đã bị cấm thi đấu 2 năm. Còn nhà vô địch năm 1996 Bjarne Riis thừa nhận đã dùng doping cùng các đồng đội ở đội đua Telekom như Eric Zabel, Udo Boelts, Bert Dietz, Christian Henn và Rolf Aldag. Sinkewitz cũng đã bị loại vì sử dụng doping từ trước Tour de France. Trong khi đó, người đang giữ áo vàng Rasmussen, dù chưa bị phát hiện sử dụng doping nhưng đã bị loại khỏi Đội tuyển xe đạp Đan Mạch vì bỏ lỡ hai cuộc kiểm tra chất kích thích.
Hôm nay, sau một ngày nghỉ ở dãy Pyrene, các tay đua tiếp tục bước vào chặng thứ 16 có lộ trình từ Orthez đi Courrette-Col d’Aubisque với chiều dài 218,5 km. Rasmussen vẫn dẫn đầu cuộc đua tới áo vàng với thời gian 69h52’14".
Lê Sơn