Trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 (26/8), những gương mặt sáng giá đã lộ diện. Về hình thức, do tính chất lựa chọn phân đều theo vùng miền (17 thí sinh ở mỗi miền Bắc - Nam) nên nhiều ý kiến cho rằng cuộc thi năm nay chất lượng người đẹp “cao mà không cao”. Theo nhận định của giới báo chí, có những người thoạt nhìn đã thấy hút hồn, nhưng cũng có cô “quá can đảm” khi có mặt ở cuộc thi sắc đẹp tính chất toàn quốc này.
![]() |
Thí sinh Mai Phương Thúy. Ảnh: Tiền Phong. |
Trước cuộc thi, gương mặt trong sáng, hài hòa, rất Á Đông của Nguyễn Thu Hà và Cao Thanh Hằng được đặt ở vị trí khá cao. Nhưng cả 2 người đẹp này khiến nhiều người tiếc nuối giùm vì chỉ dừng ở 1,63 m và 1,65 m chiều cao. Những người dẫn đầu về yếu tố "chân dài" như Mai Phương Thúy (1,79 m), Trần Thị Hương Giang (1,76 m), Nguyễn Ngọc Thùy Nga (1,75 m), Trần Thị Quỳnh (1,74 m), Phạm Thị Thùy Dương (1,74 m) lại mắc phải những khiếm khuyết trên gương mặt. Bình quân 2 tiêu chí, cộng với những tiêu chuẩn về dáng, da, trang phục thì lợi thế hình thức thuộc về Mai Phương Thúy, Lưu Bảo Anh, Trần Thị Hương Giang, Phạm Thị Thùy Dương.
Người đẹp Hà Nội, Mai Phương Thúy, là thí sinh nổi bật nhất. Cô gái này chẳng những là người cao nhất cuộc tranh tài năm nay mà còn đang giữ kỷ lục về chiều cao của thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam từ trước tới nay. Làn da nâu của Thúy sẽ trở thành ưu thế khi kết hợp hài hòa với vóc dáng thể thao của cô, nhưng cũng có thể biến thành yếu tố bất lợi nếu xét theo tiêu chuẩn “trắng như bông bưởi” của phụ nữ Á Đông. Theo kết quả cuộc bình chọn qua mạng của BTC, cô tân sinh viên ĐH Ngoại thương này cũng đang dẫn đầu với số phiếu bầu vượt trội, cao hơn người đứng thứ hai tới hơn 500.000 phiếu. Phương Thúy gần như nắm chắc giải Hoa hậu được khán giả yêu thích nhất, đồng nghĩa với một suất trong top 10. Ba ứng viên còn lại, Bảo Anh, Hương Giang và Thùy Dương đều sở hữu vóc dáng và gương mặt dễ coi. Hương Giang cao 1,76 m, gương mặt tròn, đẹp theo kiểu phụ nữ Bắc xưa. Bảo Anh gương mặt thon dài, dịu dàng, đúng tông con gái Sài Gòn. Phạm Thị Thùy Dương, 1,74 m, lại mang những nét trẻ trung, năng động của phụ nữ hiện đại với lợi thế nụ cười tươi sáng, biểu lộ gương mặt thông minh.
![]() |
Thí sinh Trần Thị Hương Giang. Ảnh: Tiền Phong. |
Tính cách các người đẹp năm nay chia ra 2 trường phái, hoặc hòa mình, lăn xả giữa đám đông, hoặc e ấp, dịu dàng. Trường phái thứ nhất lại chia thành nhiều “gu” nhỏ. Lưu Bảo Anh chú trọng thể hiện bản thân. Phạm Thị Thùy Dương, Đỗ Thị Lan Hương, K’The chân tình, cởi mở. Thanh Hoa, Thu Hà trong sáng, hồn nhiên. E dè, khép kín theo lối phụ nữ xưa là Trần Thị Hương Giang, Lê Thu Hương, Phạm Thúy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Vân. Những thí sinh này thường giữ sự im lặng, nền nã giữa đám đông và chỉ thật sự sôi động ở những hoạt động cần thiết. Cân đúng liều lượng khi hòa nhập với mọi người vẫn là gương mặt sáng giá Mai Phương Thúy. Cô tự nhiên, thật thà và tỏ ra khá hiểu châm ngôn “chừng mực làm nên sự sang trọng” khi xuất hiện trước mọi người.
Về độ chín trong nói năng, cư xử, Lưu Bảo Anh là người được nhắc đến đầu tiên. Ở độ tuổi 24, cô xây dựng kiến thức nền khá vững khi thể hiện phong cách "đàn chị" giữa những người bạn cùng thi. Câu chữ trả lời phỏng vấn báo chí của cô gái gốc miền Tây này cũng khá chỉn chu về ý tứ. Nếu đạt phong độ tốt, Bảo Anh sẽ trở thành gương mặt được kỳ vọng nhiều nhất ở giải Ứng xử thông minh nhất (nếu có) trong đêm chung kết. Nhiều thí sinh phía Bắc như Đỗ Thị Lan Hương, Nguyễn Thu Hà, Cao Thanh Hằng cũng là ứng viên nặng ký cho giải này với cách nói chuyện chững chạc, thân thiện dù tuổi đời chỉ trên dưới 20.
![]() |
Thí sinh Lưu Bảo Anh. Ảnh: Tiền Phong. |
Dù không có giải Hoa hậu tài năng, nhưng những người đẹp cũng chứng tỏ nhiều biệt tài khá đặc biệt. Mai Phương Thúy, Cao Thanh Hằng nói tiếng Anh lưu loát. Lưu Bảo Anh giao tiếp thành thạo tiếng Hoa. Phạm Thị Thùy Dương vừa chơi piano vừa hát hay như ca sĩ. Đàm Thị Lý chơi thể thao như một vận động viên chuyên nghiệp.
Sau gần 10 ngày sống và làm việc chung với thí sinh, Ban giám khảo bắt đầu có sự lựa chọn của riêng mình. Nếu ông Dương Xuân Nam, Trưởng ban, chú trọng vẻ đẹp hài hòa, thì Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa lại thích nét đẹp trong sáng, sang trọng, quý phái. Những vị còn lại mỗi người đều giữ quan điểm riêng, nhưng cũng không quên dành phần quan trọng cho vẻ đẹp trí tuệ và tài năng khi đánh giá người đẹp.
Trước đêm chung kết đã lộ ra nhiều gương mặt khá nổi trội. Vì thế theo những ý kiến quan sát cuộc thi từ đầu, không khó để dự đoán gương mặt sẽ chiếm ngôi cao. Nhưng đa số đều cho rằng rất khó đoán top 10 người đẹp. Nguyên nhân này được bày tỏ qua mong ước của một thí sinh: "Hy vọng trong 10 người vào vòng cuối cùng, việc chia đều giải thưởng 'vui cả làng' cho các miền sẽ không xảy ra".
Đỗ Duy