Hồ Bân Sâm, quan chức Bộ Công an Trung Quốc, được đề cử vào ủy ban điều hành 13 thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), nơi chịu trách nhiệm giám sát công việc của ban tổng thư ký Interpol. Ủy ban họp ba lần mỗi năm để đề ra chính sách, phương hướng. Cuộc bầu cử thành viên sẽ diễn ra tuần tới trong cuộc họp đại hội đồng Interpol ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhóm nghị sĩ thuộc Liên minh Nghị viện về Trung Quốc đã viết thư cho chính phủ nước họ để phản đối việc đề cử Hồ Bân Sâm. Họ cho rằng động thái này làm dấy lên lo ngại Trung Quốc muốn thực thi luật pháp của họ ở nước ngoài và lạm dụng thông báo đỏ (yêu cầu truy bắt nhằm dẫn độ) hoặc hệ thống cảnh báo của Interpol.
"Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần lạm dụng thông báo đỏ của Interpol", các nghị sĩ viết trong bức thư, đã nhận được 50 chữ ký, gửi lên chính phủ 20 nước hôm 15/11. "Gần đây nhất, nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ Idris Hasan đã bị bắt ở Morocco sau thông báo đỏ, hiện đã bị xóa, do chính phủ Trung Quốc đệ trình".
![Người đàn ông đi qua biểu tượng Interpol ở Singapore năm 2014. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/11/16/interpol-2225-1637032181.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=p3-B42_Xut6ZjmzCdk6jnQ)
Người đàn ông đi qua biểu tượng Interpol ở Singapore năm 2014. Ảnh: Reuters.
"Bằng cách bầu Hồ Bân Sâm vào ủy ban điều hành, đại hội đồng sẽ bật đèn xanh cho chính phủ Trung Quốc tiếp tục lạm dụng Interpol", bức thư nêu thêm.
Hồ Bân Sâm đã làm việc tại Bộ Công an Trung Quốc hơn hai thập kỷ và là phó tổng giám đốc cục hợp tác quốc tế của bộ này. Ông được đề cử hai năm sau khi Mạnh Hoành Vĩ, cựu chủ tịch Interpol và là cựu thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, bị kết án tù 13 năm rưỡi vì tội tham nhũng.
Mạnh giữ chức chủ tịch Interpol và làm việc tại Lyon, Pháp, từ năm 2016 đến 2018. Ông này mất tích trong chuyến về thăm nhà tại Trung Quốc. Bắc Kinh sau đó tuyên bố Mạnh bị bắt vì nhận hối lộ tổng số tiền 14,5 triệu tệ (2 triệu USD).
Reinhard Bütikofer, nghị sĩ Đức trong Nghị viện châu Âu và là một trong những người ký thư, nói rằng khi Mạnh tại vị, đã có cáo buộc ông cố thay đổi hoạt động của Interpol và trao quyền lực lớn hơn cho ủy ban điều hành. Tờ Wall Street Journal năm 2019 đưa tin Mạnh đã cố thúc đẩy để vị trí chủ tịch và ủy ban điều hành Interpol có quyền lực và ngân sách lớn hơn.
Interpol bác cáo buộc các thành viên ủy ban điều hành có thể ảnh hưởng đến ban hành hoặc hủy bỏ thông báo đỏ. "Là một tổ chức thực thi pháp luật toàn cầu, Interpol cung cấp nền tảng trung lập để cảnh sát làm việc trực tiếp với các đối tác, ngay cả giữa các quốc gia không có quan hệ ngoại giao", tổ chức này cho hay.
Huyền Lê (Theo SCMP)