![]() |
Di chứng của việc uống nhầm thuốc có trộn thạch tín. |
Tháng 3/2001, bà L.T.L. được đưa vào Bệnh viện Da liễu TP HCM do bị loét da ở mặt trong cổ tay từ 4 năm nay. Bác sĩ khám thấy nhiều sẩn sừng giống như mụn cóc ở lòng bàn tay, bàn chân, da có từng vùng rối loạn sắc tố đen trắng, hai chân, thân và lưng có những vết xen kẽ hình giọt mưa rơi. Ngoài ra còn một vết loét kích thước 3 cm x 3 cm, đóng mài dày, không đau. Bệnh nhân được điều trị bằng nhiều loại thuốc thoa vào vết sùi nhưng không giảm mà ngày càng loét.
Bác sĩ Hoàng Văn Minh, giảng viên Bộ môn Da liễu, Đại học Y dược TP HCM, cho biết, ở nước ta, thạch tín thường được thấy trong thuốc bắc, thuốc nam chữa bệnh hen và thuốc bổ. Có thể nhận biết thuốc này khi thấy người bệnh thường ăn ngon, ngủ được, lên cân và bệnh hen giảm sau khi dùng thuốc. Thạch tín là một loại thuốc độc đã bị cấm sử dụng. Nếu dùng liều cao sẽ gây ngộ độc cấp tính và có thể tử vong. Những người sử dụng liên tiếp trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng ngộ độc thạch tín mạn tính và nguy cơ bị ung thư hoá da trên những sang thương tăng sừng là rất cao, đặc biệt là ở lòng bàn tay, lòng bàn chân.
Theo các nhà chuyên môn, thuốc đông dược ít khi gây ngộ độc cấp. Nhưng hiện nay trên thị trường lưu hành rất nhiều loại thuốc đông dược có trộn tân dược. Chẳng hạn thuốc trị đau nhức thấp khớp phần lớn có trộn Paracetamol, Aspirin, Cortisoid, Ibuprophen... gây hại cho dạ dày. Thuốc ban nóng, ho có trộn cả kháng sinh như Typhomicin, thuốc tăng trọng cho trẻ em có chứa Dexamethason. Những loại thuốc này là mối đe doạ rất lớn cho sức khoẻ nhiều người.
Trong số thuốc đông dược lưu hành tại TP HCM, thuốc nhập lậu từ Trung Quốc, Hong Kong, Malaysia, Indonesia... Theo quy định, thuốc đông dược phải có tên thuốc, toa tiếng Việt ghi công thức và hướng dẫn sử dụng, chống chỉ định. Nhưng thuốc nhập lậu không có những điều kiện đó, chỉ một vài loại có ghi thành phần dược thảo bằng tiếng Latin hoặc tiếng Anh.
Việc kiểm tra, phát hiện các loại chất độc trong thuốc đông dược là rất khó khăn. Do đó, điều quan trọng là bệnh nhân tuyệt đối không uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc.
(Theo Người Lao Động, Tuổi Trẻ, 22/6)