![]() |
|
Ảnh chụp qua vệ tinh vị trí bão số 4 lúc 22h ngày 23/11. |
- Thưa ông, với số tàu thuyền đang ở ngoài khơi thì việc cứu hộ sẽ tiến hành ra sao?
|
Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 9,6 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông, cách bờ biển tỉnh Cà Mau khoảng 520 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật trên cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km đến 15 km. |
- Mỗi tỉnh ven biển phía Nam hiện còn trên dưới 100 tàu thuyền đang ở ngoài khơi, mà chiều 24/11 là bão về rồi. Có hai phương án đang được triển khai. Một là huy động 3 tàu lớn của hải quân đến vùng biển các tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Thuận, Vũng Tàu... để kêu gọi, hỗ trợ đưa tàu thuyền của ngư dân vào bờ. Hai là chiều 23/11, 2 máy bay trực thăng đã hoạt động trên suốt vùng biển từ Cà Mau cho đến Trà Vinh, Sóc Trăng để thông báo, kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền về. Ngoài ra, đơn vị quản lý tàu thuyền của các địa phương đã cố gắng liên lạc trực tiếp với từng chiếc. Những phương tiện này đều có đăng ký, có tần số, do đó vẫn thực hiện việc liên lạc thường xuyên.
Nếu không kịp đưa số tàu thuyền trên vào bờ thì yêu cầu họ tìm cách chạy theo hướng gió để tránh gặp bão trực tiếp. Hiện Bộ Ngoại giao đã đề nghị một số nước như Malaysia, Thái Lan, Campuchia hỗ trợ trong trường hợp tàu thuyền của ta không về kịp, đành dạt sang nước bạn.
- Dự báo chiều nay, bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre. Ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị tới giờ phút này?
- So với cơn bão số 5 năm 1997 ở đồng bằng sông Cửu Long thì cơn bão này chúng ta được dự báo sớm hơn, đồng bào đã có ý thức hơn. Tâm lý chủ quan cho rằng, miền Tây không có bão đã được khắc phục một bước rất quan trọng. Hơn nữa, phương án sẵn sàng đối phó với bão của các địa phương, các lực lượng vũ trang, các ban ngành được chuẩn bị tốt hơn so với trước. Trong lãnh đạo cũng chủ động hơn, nhìn thấy vấn đề và triển khai phòng chống sớm hơn.
- Các địa phương, ban ngành đã rất chủ động, nhưng nếu thiếu phương tiện, lực lượng thì rất khó đạt hiệu quả. Ông đánh giá thế nào về phương tiện, lực lượng cứu hộ bão lụt của Việt Nam hiện nay?
- Cả bờ biển từ Bình Thuận vào trong này phương tiện cứu hộ (gồm cả tàu thuyền của hải quân, máy bay của không quân) như vậy là còn yếu và thiếu. Tôi định chuyển sang huy động tàu thuyền lớn của dân ra ứng cứu. Trong phòng chống lụt bão, ứng cứu tại chỗ là vô cùng quan trọng. Tôi vẫn nói dân phải tự cứu mình trước, Nhà nước phải hỗ trợ mình kịp thời. Còn chờ Nhà nước trong khi địa bàn quá rộng, phức tạp, đêm hôm thì làm thế nào được.
Còn về lực lượng phòng chống lụt bão, nhìn chung so với trước đã khá hơn nhiều, song một số nơi còn có tâm lý chủ quan. Bởi cơn bão số 5 năm 1997 làm hơn 3.000 người thiệt mạng, 6.000 tàu thuyền bị đắm đã trải qua lâu rồi.
- Bão trùng với kỳ triều cường, mức độ ảnh hưởng theo ông sẽ như thế nào?
- Nó sẽ phức tạp, khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là những vùng ven biển mà hiện nay ta đang phát triển các khu du lịch, nuôi trồng thủy sản, khu công nghiệp. Sau khi ta hoàn thành tuyến đê ven biển thì bà con ở vùng ven biển nhiều lắm. Đây là vấn đề mới đặt ra cho công tác phòng chống lụt bão cần phải đề phòng triều cường, nước dâng.
- Điều lo nhất của ông hiện nay đối với công tác phòng chống bão số 4 là gì?
- Một là làm sao kêu gọi tàu thuyền vào bờ và quản lý tốt nơi tàu thuyền về. Vì không quản lý tốt, ảnh hưởng của bão, tàu thuyền sẽ va đập và chìm đắm ngay. Cơn bão số 5 từng xảy ra hiện tượng này.
Hai là đảm bảo trật tự xã hội. Thứ ba là di chuyển dân cư ở vùng ven biển đến nơi an toàn. Bởi vấn đề số một là đảm bảo tính mạng con người, vấn đề thứ hai là giữ gìn tài sản, thứ ba mới là sản xuất.
- Hiện nay, những nơi nào tàu thuyền về nơi trú ẩn, nhưng vẫn có khả năng chìm đắm do va đập?
- Sông Đốc (Cà Mau), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang), Thổ Chu hiện chật ních thuyền về. Trong khi những nơi này chỉ gọi là tạm an toàn, vẫn có thể chịu sóng to gió lớn.
- Ông từng rất tâm huyết với việc thành lập quỹ phòng chống lụt bão. Vậy đến nay quỹ đã hình thành và phát triển thế nào?
- Hiện nay có nhiều tỉnh thành đã lập được quỹ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai do nhân dân, các doanh nghiệp đóng góp và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. TP HCM làm tốt lắm đấy. Tuy nhiên, không phải tất cả tỉnh đều có quỹ. Nghị định Chính phủ quy định các địa phương bắt buộc có, nhưng để xây dựng thì phải trải qua quá trình vận động đóng góp.
Như Trang thực hiện
