![]() |
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. |
Đầu tiên là nhạc sĩ độc quyền. Hoài Anh, chàng sinh viên khoa Công nghệ thông tin, trường Bưu chính viễn thông, có khả năng đánh piano và sáng tác nhạc đã đem ca khúc đến công ty Thế giới giải trí và được đánh giá là hợp với giọng Ưng Hoàng Phúc. Giai điệu phóng khoáng, ca từ không có gì đặc biệt, nhưng lại gần gũi, dễ đi vào lòng người, đã giúp Phúc có được album vol.1 khá thành công.
Tiếp theo là ông bầu Quang Huy kiêm luôn đạo diễn, quay phim cho các video clip của Phúc. Quang Huy có tham gia một khóa học quay phim của trường Điện ảnh, nhưng học chưa hết thì bỏ đi làm ăn. Qua video clip, Quang Huy muốn xây dựng một hình ảnh Ưng Hoàng Phúc lãnh đạm, lạnh lùng, có nội tâm. Theo bầu sô trẻ tuổi này, điểm mạnh của anh chính là điếc không sợ súng. Huy chưa qua trường lớp đào tạo nào nên không biết đâu là đúng đâu là sai. Tất cả những gì Huy làm là cảm tính, hay thì được khen, chê thì sẵn sàng chấp nhận.
Đội ngũ thiết kế bìa đĩa độc quyền là 7 chàng sinh viên. Quang Huy bị chinh phục bởi tông màu lạnh mà nhóm design này đưa ra, hoàn toàn đối lập với tông màu nóng như cam, vàng, đỏ đang rất phổ biến trên thị trường băng đĩa.
Với một ca sĩ thời trang, hình tượng bên ngoài vô cùng quan trọng. Sau khi nghiên cứu, ông bầu đã chấm hiệu thời trang tóc Lũ Đông Kinh cho Ưng Hoàng Phúc. Hàng tháng, nhân viên cắt tóc phải nghĩ ra tóc của Phúc sẽ thay đổi như thế nào để đẹp và độc, nhưng lại không đổi mới quá.
Quang Huy mời một nhân viên make-up người Nhật với quan điểm "Trang điểm chỉ làm cho người ta đẹp lên chứ không làm cho người ta khác đi". Cái sẹo trên mặt Ưng Hoàng Phúc vẫn được để nguyên, không hề tẩy xóa, cái sống mũi gẫy không được nâng sửa.
Ông bầu Quang Huy nói: "Nếu cứ tính tất cả máy móc, phương tiện, cơ sở vật chất thì việc đầu tư cho Phúc đã lên đến con số hàng tỷ".
Ngoài những nhân vật trên, còn một đội ngũ chụp hình, thiết kế trang phục và cả... đầu bếp riêng cho Ưng Hoàng Phúc. Chính ca sĩ đã tâm sự: "Phúc sẽ chẳng là gì cả nếu không có êkíp phục vụ này".
(Theo Sinh Viên)