Theo ông Đào Xuân Hoàng, CEO - Nhà Sáng Lập Monkey Stories, công nghệ phát triển nhanh đã đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào lớp học như một cách giải quyết tình trạng thiếu hụt hay quá tải công việc cho giáo viên. Mặt khác, nếu bố mẹ biết cách cân bằng và tận dụng các thiết bị này để dạy con học tiếng Anh, hiệu quả đem lại sẽ rất lớn.
Cũng theo ông Xuân Hoàng, giáo dục sớm đã trở thành xu hướng được công nhận trên thế giới, kéo theo đó các ứng dụng học tập trực tuyến ra đời, giúp trẻ có thể vừa học vừa chơi, tiết kiệm thời gian, chi phí.
Theo đó, trong những ngày hè, phụ huynh có thể dùng các ứng dụng thông minh để khuyến khích con học ngoại ngữ. Trên Google Play, từ đầu tháng sáu đến nay, Monkey Stories thường xuyên nằm trong top dẫn đầu những ứng dụng giáo dục được tải nhiều nhất. Chỉ khoảng một tháng, ứng dụng đạt gần 100.000 lượt tải và cài đặt sử dụng.
Anh Hà Tuấn Trung, bố bé Huy Đức, Hà Nội chia sẻ: "Tôi biết ứng dụng Monkey Stories từ tháng chín năm ngoái qua các thông tin về Start up. Sau khi tìm hiểu và tự học trước, tôi thấy thích và bắt đầu cho bé trải nghiệm. Sau một thời gian, cháu tiến bộ hơn, nhất là về vốn từ vựng và khả năng phát âm. Tôi nghĩ là thay vì cho các con ngồi xem youtube suốt ngày thì một ứng dụng như Monkey Stories sẽ bổ ích hơn nhiều".
Xuất hiện trong chương trình Mặt trời bé con phát sóng số đầu tiên ngày 9/9/2017, bé Quang Bình (5 tuổi) từng khiến khán giả cả nước thán phục khi có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.

Anh Nguyễn Đại Dương và bé Quang Bình vui vẻ học tiếng Anh cùng Monkey Stories.
Anh Dương - bố của bé Bình cho biết, ứng dụng Monkey Stories chính là bí quyết. "Phát hiện cháu có năng khiếu tiếng Anh từ hơn hai tuổi, nhưng gia đình xa trung tâm nên tôi tự tìm tòi. Kiên trì cho con học 30 phút mỗi ngày qua ứng dụng này, chỉ sau một thời gian ngắn con tiến bộ rõ rệt trong cách phát âm, thuộc nhiều từ mới hơn. Đến nay cháu 5 tuổi đã đọc các câu chuyện tiếng Anh lưu loát, giao tiếp nhanh nhẹn với người nước ngoài", anh Dương nói.
Monkey Stories là phần mềm học tiếng Anh tương tác qua truyện tranh cho trẻ từ 2 đến 15 tuổi. "Với kho truyện lên đến hơn 500 cuốn, việc học tiếng Anh của trẻ sẽ thú vị và dễ tiếp thu. Hơn thế, ứng dụng này còn giúp trẻ phát âm chuẩn bản xứ, phát triển kỹ năng đọc và sử dụng từ vựng linh hoạt trong cuộc sống thông qua hệ thống hơn 100 bài học", ông Xuân Hoàng cho biết.
Phần mềm được nghiên cứu, phát triển bởi nhóm chuyên gia ngôn ngữ và tác giả viết truyện tranh thiếu nhi Mỹ. Để luyện thêm khả năng nghe và nói, Monkey Stories có hơn 100 cuốn sách nói chọn lọc tổng hợp những truyện kinh điển trên thế giới mà trẻ em yêu thích.

Có hơn 500 truyện tranh tương tác, 1.000 hoạt động trong bài học và 100 sách nói trong kho nội dung của Monkey Stories. Xem thêm tại đây.
Monkey Stories được xây dựng trên nền tảng thành công của Monkey Junior - một sản phẩm về giáo dục sớm cho trẻ được Google chọn làm đại diện quốc gia, tham gia chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Google Launchpad Accelerator.
"Tôi từng có ý định mang ứng dụng đi dự thi để rinh về các giải thưởng quốc tế uy tín. Song những tính năng hữu ích, ứng dụng này đã mang đến niềm tin cho hàng triệu phụ huynh Việt. Vì vậy, đội ngũ sáng lập cho rằng giải thưởng lớn nhất là do người tiêu dùng trao chọn", CEO - người sáng lập Monkey Junior chia sẻ.
Thế Đan