"Chúng tôi không chống lại các CLB mà là các nhà nước. Trong tương lai, đội bóng này hoặc đội bóng khác có thể biến mất khi hết hậu thuẫn của những nhà nước đó. Nhưng Bayern thì vẫn tồn tại", Uli Hoeness phát biểu ở hội nghị của đảng Bảo thủ tại vùng Bavaria.
![Uli Hoeness tin rằng Bayern được quản lý bền vững khi không chịu sự chi phối của các chính phủ. Ảnh: Web.de.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/08/04/Untitled-9791-1533355533.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VHz-aDaJo5U2JJVzm_PmwQ)
Uli Hoeness tin rằng Bayern được quản lý bền vững khi không chịu sự chi phối của các chính phủ. Ảnh: Web.de.
PSG được hậu thuẫn tài chính bởi chính phủ Qatar, trong khi Chủ tịch của Man City là Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan - một thành viên của hoàng gia Abu Dhabi, UAE. Những công ty có sự chi phối chính phủ Trung Quốc cũng thâu tóm một số CLB gần đây.
Hồi tháng 3, Bayern công bố thỏa thuận hợp tác có thời hạn 5 năm với hãng hàng không Qatar Airways. Nhà vô địch Đức sẽ phải in tên của hãng hàng không thuộc sở hữu của nhà nước Qatar này trên vai áo đấu.
Đầu tuần này, Giám đốc điều hành Bayern Karl-Heinz Rummenigge cũng đưa ra một phát biểu tương tự. Ông lấy Real Madrid làm dẫn chứng về một đội bóng không cần chi nhiều tiền nhưng vẫn thành công và chỉ trích PSG, Man City là những đội khiến giá cả thị trường cầu thủ leo thang.
Bayern thống trị Bundesliga suốt 6 năm gần đây. Tuy nhiên, kể từ khi vô địch Champions League 2013, "Hùm xám xứ Bavaria" không thể đăng quang giải đấu này dù luôn tiến sâu. Họ ba lần bị Real đánh bại, một lần bị Barca loại và một lần thua Atletico Madrid. Hoeness kêu gọi các CĐV điều chỉnh mức kỳ vọng với CLB tại sân chơi này.
"Tôi cảm thấy có một sự khắt khe ở Đức. Nếu bạn vô địch Bundesliga với cách biệt 20 điểm nhưng không may bị loại ở Champions League, đó vẫn bị xem là một mùa giải thất bại", Hoeness nói.
Duy Đoàn