"Một đơn vị của Nga tại Makeevka bị xóa sổ sau đợt tập kích hiệu quả của lực lượng phòng vệ", quân đội Ukraine ngày 4/7 thông báo, song không cung cấp chi tiết về thời điểm diễn ra vụ tập kích và loại vũ khí được dùng.
Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) do Nga bổ nhiệm, cáo buộc quân đội Ukraine "tập kích dữ dội vào các khu dân cư và một khu phức hợp bệnh viện" tại Makeevka .
Bệnh viện số 2 và khu chung cư tại Makeevka hư hại ngày 4/7. Video: RIA Novosti
Giới chức Nga cho biết vụ tập kích khiến một dân thường thiệt mạng, 36 người bị thương. 9 cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Makeevka hư hại sau đợt pháo kích.
Truyền thông Nga công bố video bệnh viện số 2 ở Makeevka bị hư hại sau đợt tập kích bằng pháo phản lực. "Những người đi lại được đều di chuyển ra hành lang, số còn lại nằm rạp xuống sàn. Ơn chúa, mọi người còn sống", một nữ nhân viên tại bệnh viện này nói, đồng thời cho biết nghe thấy tiếng 4 quả đạn phát nổ.
Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc nhau tập kích mục tiêu dân sự trong hơn một năm xung đột. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/5 cho biết Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP EG tấn công hai doanh nghiệp dân sự ở thành phố Lugansk, bất chấp Anh tuyên bố rằng vũ khí này sẽ không được dùng để tấn công mục tiêu dân sự.
Giới chức Ukraine ngày 27/6 cho biết Nga phóng tên lửa vào nhà hàng tại thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk, khiến 10 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga sau đó nói rằng địa điểm trúng tên lửa là sở chỉ huy của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 Ukraine, hai tướng và 50 sĩ quan đối phương thiệt mạng trong vụ tập kích.

Vị trí thành phố Makeevka thuộc tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV
Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti)