"Máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed-136 bị tiêu diệt ở thành phố Kupyansk. Phân tích các bộ phận phi cơ cho phép chúng tôi xác nhận đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine bắn hạ UAV Iran", Bộ Quốc phòng Ukraine ra thông cáo cho biết hôm 13/9, kèm theo hình ảnh một phần cánh đuôi UAV.
Trong ảnh, cánh đuôi đứng được gắn cố định với phần cánh chính dạng tam giác, trên cánh có dòng chữ M214 và "Geran-2" viết bằng ký tự Cyrillic. Đây có thể là rút gọn của "geranium" (hoa lữ thảo), phù hợp với quy tắc đặt tên các loài hoa cho vũ khí pháo binh của quân đội Nga.
"Điều đó cho thấy mẫu UAV này được triển khai với vai trò đạn tuần kích chuyên tấn công mục tiêu của Ukraine, thay vì chỉ làm nhiệm vụ trinh sát hay mồi bẫy hút hỏa lực phòng không", cây bút Tyler Rogoway của Drive nhận xét.
Bộ Quốc phòng Nga và giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.
Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng UAV tự sát có thể giúp Nga đối phó với lực lượng phòng không mặt đất Ukraine, vốn gây nhiều khó khăn và hạn chế cho hoạt động của không quân Nga trong hơn 6 tháng chiến sự.
"Đầu dò radar thụ động cho phép chúng tự bám mục tiêu và tấn công, tương tự dòng Harpy của Israel. Ngay cả khi không được trang bị đầu dò như vậy, UAV tự sát vẫn có thể thực hiện những đòn tấn công với số lượng lớn, gây quá tải hệ thống phòng không đối phương và phá hủy cơ sở hạ tầng. Dù có tốc độ chậm và kích thước nhỏ, những chiếc Shahed-136 có tầm bay rất lớn, đủ sức đánh trúng mục tiêu ở cách hàng trăm km", Rogoway nói thêm.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 30/8 nói rằng Nga đã nhận UAV từ Iran và dự định sử dụng chúng cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó bác bỏ, gọi đây là thông tin không đúng sự thật.
Nga biên chế khoảng 1.500 - 2.000 UAV trinh sát các loại, song sở hữu tương đối ít UAV vũ trang có thể thực hiện các đòn tiến công chính xác vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Trong khi đó, Ukraine sử dụng triệt để UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để tập kích lực lượng Nga từ khi chiến sự bắt đầu.
Nga cũng có thể được Iran cấp phép để chế tạo phiên bản nội địa của Shahed-136 và nhiều mẫu UAV khác. Tên gọi bằng chữ Cyrillic trên đuôi UAV cho thấy điều này có khả năng đang được tiến hành, hoặc là nỗ lực nhằm che giấu nguồn gốc chiếc UAV.
Vũ Anh (Theo Drive)