Trả lời phỏng vấn kênh RBC Ukraine hôm 30/10, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết trong vài tháng tới nước này sẽ thử nghiệm dự án mang tên "huy động quân thông minh", cho phép công dân muốn nhập ngũ chọn trước một đơn vị hoặc vai trò nhất định để phục vụ trong quân đội, thay vì được phân công bởi cấp trên.
"Họ có thể chọn trở thành người điều khiển UAV, lính công binh hay lái xe. Tất cả vị trí đều mở cửa", ông Fedorov nói, thêm rằng họ vẫn sẽ phải trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện chứ không được gia nhập đơn vị mình đăng ký ngay lập tức.
Theo quan chức Ukraine, mục tiêu của dự án là thu hút các công dân muốn nhập ngũ nhưng lo ngại có thể bị điều động vào các đơn vị hoặc vai trò mà mình không mong muốn. Ông cũng nhấn mạnh đây không hoàn toàn là một chương trình huy động quân, mà nhằm khuyến khích thêm nhiều công dân Ukraine tình nguyện gia nhập quân đội.

Tân binh Ukraine được huấn luyện tại Anh trong bức ảnh công bố hồi tháng 7. Ảnh: BQP Anh
Dự án của ông Fedorov vấp phải phản ứng không lạc quan từ dư luận Ukraine. Mariia, người có cha nhập ngũ năm ngoái, cho rằng một số đơn vị sẽ thu hút nhiều đơn xin gia nhập hơn, dẫn đến việc thiếu hụt lực lượng ở các vị trí khác.
Oleksandr, binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở tiền tuyến, cũng nhận định chương trình này sẽ không hiệu quả, do những ai sẵn sàng chiến đấu ở Ukraine đều đã nhập ngũ hết.
Thông tin trên được công bố trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài, khiến cả hai bên đều hứng chịu thiệt hại nặng về nhân lực, khí tài, dẫn tới nhu cầu cấp thiết về bổ sung lực lượng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 30/10 cho biết Ukraine đã mất hơn 90.000 lính, 600 xe tăng và 1.900 thiết giáp các loại sau gần 5 tháng tiến hành chiến dịch phản công. Quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố Nga đã tổn thất gần 300.000 quân và 5.190 xe tăng kể từ đầu chiến sự.
Kiev hồi tháng 9 công bố dự luật nhằm ứng phó tình trạng một bộ phận người dân trốn nghĩa vụ quân sự bằng cách học lên cao hơn. Sắc lệnh tổng động viên ở nước này dự kiến tiếp tục được gia hạn vào ngày 15/11, theo truyền thông Ukraine.
Phạm Giang (Theo Kyiv Post)