"Lực lượng Nga đã tiến hành đợt không kích nhằm vào Trung tâm Gìn giữ hòa bình và An ninh Quốc tế (IPSC) gần thành phố Lviv. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng 35 người đã chết, 134 người bị thương với mức độ khác nhau và đang được điều trị tại bệnh viện quân đội", Maksym Kozytsky, thống đốc tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine, cho biết hôm nay.
Thống đốc Kozytsky nói rằng đòn không kích được thực hiện bởi tên lửa hành trình phóng từ máy bay Nga trên Biển Đen và biển Azov, thêm rằng các đám cháy đã được kiểm soát và lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường.
![Đống đổ nát tại IPSC sau đợt không kích của Nga sáng 13/3. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/03/13/ukraine-43-JPG-4981-1647184975.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Wd5yNlt0hujMDDysSeh9TQ)
Đống đổ nát tại IPSC sau đợt không kích của Nga sáng 13/3. Ảnh: Reuters.
Căn cứ bị tấn công nằm ở Yavoriv, cách thành phố Lviv khoảng 40 km về phía tây bắc và cách biên giới Ba Lan khoảng 25 km, là trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine với sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài, trong đó có quân nhân Mỹ và Canada. Đây cũng là địa điểm thường diễn ra những đợt diễn tập chung giữa binh sĩ Ukraine và các nước thành viên NATO.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận tấn công căn cứ Yavoriv, nhấn mạnh đòn không kích đã "tiêu diệt 180 lính đánh thuê ngoại quốc và phá hủy lượng lớn khí tài được nước ngoài chuyển cho Ukraine".
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết đây là nơi "có nhiều huấn luyện viên nước ngoài làm việc", nhưng không tiết lộ có người nước ngoài ở căn cứ khi nó bị tập kích hay không. Lực lượng NATO đã rút khỏi Ukraine trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại nước này hôm 24/2.
Cuộc không kích cho thấy Nga đang đẩy mạnh các cuộc tiến công ở phía tây Ukraine, sau hơn hai tuần chỉ tập trung công kích các mục tiêu ở miền bắc, miền nam và miền đông. Lviv là điểm trung chuyển cho hàng triệu người tị nạn trên khắp Ukraine tới các nước láng giềng.
Vụ tấn công IPSC diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo quân đội Nga có thể nhắm mục tiêu vào đoàn xe chở vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine. "Chúng tôi đã cảnh báo Mỹ rằng chuyển vũ khí cho Ukraine từ một số nước vừa là động thái nguy hiểm, vừa biến những đoàn xe này thành mục tiêu chính đáng", Ryabkov nói.
Nhiều nước phương Tây đã cấp tập chuyển vũ khí hiện đại, với hàng nghìn tên lửa chống tăng và phòng không, cho Ukraine, chủ yếu qua cửa ngõ ở phía tây nước này.
![Vị trí thành phố Lviv ở miền tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan. Đồ họa: NY Times.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/03/13/10-3789-1647153933-7220-1647184975.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rzJScigf60NuFe1yha5spQ)
Vị trí thành phố Lviv ở miền tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan. Đồ họa: NY Times.
Quân đội Nga ngày 12/3 cũng tấn công loạt mục tiêu ở miền tây Ukraine. Sân bay Lutsk ở tây bắc Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 112 km, chịu một số thiệt hại. Thống đốc vùng Volyn cho hay một oanh tạc cơ Nga đã phóng 4 tên lửa vào sân bay, khiến hai người thiệt mạng.
Thị trưởng Ruslan Martsinkiv của thành phố Ivano-Frankivsk ở tây nam Ukraine cho biết một sân bay tại đây bị phá hủy gần như hoàn toàn bởi cuộc không kích của Nga, nhưng chưa ghi nhận thương vong.
Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 18. Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/3 tuyên bố sau 17 ngày giao tranh, lực lượng nước này đã hạ 3.593 mục tiêu quân sự Ukraine, trong đó có nhiều trực thăng, xe tăng và pháo.
Bộ Quốc phòng Anh hôm 12/3 cho biết lực lượng bộ binh Nga đang cách trung tâm Kiev khoảng 25 km, có thể bao vây thủ đô của Ukraine trong vài ngày tới.
Lực lượng Nga cùng dân quân ly khai hiện kiểm soát thành phố Kherson và một số thành phố nhỏ ở miền nam, đông nam Ukraine, bao vây Mariupol, Kharkov và đang nỗ lực tăng áp lực với các mục tiêu lớn hơn.
Vũ Anh (Theo AFP)