"Phía Ukraine và Mỹ đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng về thỏa thuận khoáng sản. Quá trình đàm phán mang tính xây dựng, trong đó các chi tiết quan trọng gần như đã được hoàn thiện", Phó thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna đăng trên X ngày 24/2.
Bà Stefanishyna cho biết Ukraine cam kết nhanh chóng hoàn tất nội dung thỏa thuận khoáng sản với Mỹ để có thể tiến tới ký kết. Phó thủ tướng Ukraine hy vọng Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ ký thỏa thuận này tại Washington "để thể hiện cam kết của chúng tôi trong nhiều thập kỷ tới".
Phó thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna tại Brussels, Bỉ, hồi tháng 1/2022. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine trước đó nói rằng ông muốn nhận được đảm bảo an ninh cụ thể từ Mỹ để cho phép Washington tiếp cận các nguồn tài nguyên quan trọng của Kiev. Ông Trump trong khi đó yêu cầu Ukraine cho Mỹ tiếp cận nguồn khoáng sản quan trọng để bù lại những khoản viện trợ nước này đã nhận được dưới thời cựu tổng thống Joe Biden.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã đưa ra đề xuất buộc Ukraine phải trả 500 tỷ USD cho Mỹ bằng doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên và các hạ tầng chiến lược. Ông Zelensky hôm 23/2 chỉ trích ý tưởng này, cho rằng đây là đề xuất ép người dân nước này vào tình thế phải trả nợ 250 năm.
Hiện chưa rõ thỏa thuận khoáng sản mà hai bên đang đàm phán có khác so với phiên bản của Bộ trưởng Lutnick hay không.
Mối quan hệ Ukraine - Mỹ xảy ra nhiều mâu thuẫn từ khi ông Trump lên nắm quyền. Ông chủ Nhà Trắng đã liên hệ với lãnh đạo Nga trước lãnh đạo Ukraine, để phái đoàn Washington - Moskva đàm phán riêng và còn công kích ông Zelensky là "độc tài".
Ngọc Ánh (Theo AFP, AP)