Theo trang web của quốc hội Ukraine, văn bản mà Tổng thống Volodymyr Zelensky ký duyệt ngày 2/4 được cơ quan này thông qua hồi tháng 5/2023. Đạo luật này quy định hạ độ tuổi huy động quân của Ukraine từ 27 xuống 25.
Ông Zelensky cũng ký duyệt một đạo luật yêu cầu nam giới thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự vì khuyết tật phải trải qua đánh giá y tế khác, cùng đạo luật yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về những người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Hai đạo luật này có thể giúp quân đội Ukraine tuyển thêm quân.
Huy động quân là vấn đề gây chia rẽ ở Ukraine, quốc gia chịu nhiều tổn thất về quân sự và kiệt sức sau hơn ba năm chiến sự với Nga. Quân đội Ukraine trong nhiều tháng đề nghị chính phủ cho động viên thêm quân để đối phó lực lượng Nga với quân số đông đảo hơn nhiều.
Binh sĩ Ukraine bên ngoài làng Rabotino, tỉnh Zaporizhzhia tháng 11/2023. Ảnh: Reuters
Tổng thống Zelensky hồi tháng 12/2023 cho biết quân đội Ukraine đề xuất huy động thêm tới 500.000 binh sĩ. Đại tướng Oleksandr Syrskyi, tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tuần trước nói con số này không còn phù hợp và "được giảm một cách đáng kể" sau khi họ xem xét lại các nguồn lực.
Ông Zelensky cảnh báo Nga có thể lên kế hoạch cho đợt tiến công mới vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè năm nay. Quân đội Ukraine được lệnh xây dựng các phòng tuyến vững dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km.
Hệ thống tuyển quân của Ukraine bị nhiều người nước này coi là bất công, kém hiệu quả và thường xuyên xảy ra tình trạng tham nhũng. Ukraine đang đối mặt tình trạng sụt giảm đáng kể số lượng người tình nguyện nhập ngũ và tình trạng trốn tòng quân ngày càng tăng.
Quân đội Ukraine đang ở thế yếu trên chiến trường khi đối mặt tình trạng cạn kiệt đạn dược vì gói viện trợ quan trọng vẫn mắc kẹt tại giữa tranh cãi tại quốc hội Mỹ, còn Liên minh châu Âu (EU) không thể cung cấp đạn dược đúng thời hạn như đã cam kết.
Ngyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)