"Cơ hội để Ấn Độ mua dầu giá rẻ Nga đến từ việc người Ukraine hàng ngày thiệt mạng, sống trong cảnh không sưởi, không điện và nước nóng do chiến dịch quân sự của Moskva", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 6/12 trả lời phỏng vấn NDTV, trụ sở New Delhi.
Ông Kuleba cho biết Ukraine hy vọng giới lãnh đạo Ấn Độ và "những bên quyết định mua dầu Nga xem xét kỹ thực tế này". "Nếu các ngài hưởng lợi từ nỗi đau khổ của chúng tôi, thật tốt nếu các ngài giúp đỡ chúng tôi nhiều hơn", ông nói.
Ngoại trưởng Ukraine cũng bác bỏ lập luận cho rằng New Delhi chỉ đang hỗ trợ nền kinh tế và vì lợi ích quốc gia, cũng như cách so sánh của Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar về hành động của nước này với Liên minh châu Âu (EU).
"EU từ ngày 24/2 đến 17/11 đã nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch Nga nhiều hơn 10 quốc gia tiếp theo cộng lại. Lượng dầu nhập khẩu của khối này gấp khoảng 6 lần so với New Delhi", Ngoại trưởng Jaishankar từng nói.
Ông Kuleba cho rằng hành động "chỉ tay vào EU" của người đồng cấp Ấn Độ là không phù hợp. "Lý do cốt lõi để Ấn Độ mua dầu giá rẻ của Nga không phải là châu Âu đang làm điều tương tự, mà là người Ukraine đang chịu thống khổ bởi chiến sự", Ngoại trưởng Ukraine nói.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Kiev, ngày 29/7. Ảnh: AFP.
Ukraine đưa ra lời chỉ trích gay gắt trong bối cảnh Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga kể từ khi chiến sự tại nước này bùng phát.
Ấn Độ đã trở thành nước mua dầu lớn thứ hai của Nga, sau Trung Quốc. Nga đã bán hơn 935.000 thùng dầu thô cho Ấn Độ mỗi ngày trong tháng 10, mức cao nhất từ trước đến nay. Hồi tháng 12/2021, lượng dầu Ấn Độ nhập từ Nga là 36.255 thùng mỗi ngày.
"Nghĩa vụ cơ bản của chúng tôi là đảm bảo người tiêu dùng Ấn Độ có khả năng tiếp cận tốt nhất với các điều kiện có lợi của thị trường dầu khí quốc tế", Ngoại trưởng Jaishankar nói ngày 8/11, sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.
Dù lên án chính sách của New Delhi trong vấn đề này, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba hoan nghênh bất kỳ nỗ lực tiềm năng nào của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm chấm dứt chiến sự.
"Ấn Độ là một quốc gia rất quan trọng trên trường quốc tế và ông Modi có thể sử dụng tiếng nói của mình để tạo thay đổi", ông Kuleba nói, thêm rằng Kiev sẽ đợi New Delhi bày tỏ lập trường rõ ràng về chiến dịch quân sự của Moskva.
Đức Trung (Theo Independent, Reuters)