Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ - UBS vừa công bố báo cáo tài chính quý IV. Theo đó, UBS lỗ 1,89 tỷ franc Thụy Sĩ (2,08 tỷ USD), trong khi năm ngoái, ngân hàng này lãi 323 triệu franc. Tuy nhiên, mức lỗ này vẫn còn thấp hơn dự kiến 2,16 tỷ franc của các chuyên gia trong khảo sát với Bloomberg.
CEO UBS - Sergio Ermotti đã cắt giảm 10.000 nhân sự trong hơn ba năm qua và giải tán phần lớn các mảng kinh doanh liên quan đến mua bán nợ. Ngân hàng này hiện chỉ tập trung quản lý tiền và đặt mục tiêu nâng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lên ít nhất 15% năm 2015. Chủ tịch UBS - Axel Weber cũng trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng dù xu hướng thị trường đang cải thiện, UBS sẽ vẫn "lận đận" trong năm nay.
![]() |
UBS đang tái cơ cấu mảng ngân hàng đầu tư. Ảnh: Bloomberg |
Hai nhà phân tích tại Morgan Stanley - Huw van Steenis và Hubert Lam nhận định: "Thị trường cần phải kiên nhẫn với UBS". Họ cũng cho rằng thị trường tốt lên sẽ đẩy nhanh quá trình giảm nợ, giúp UBS có "lợi nhuận cao hơn tại các ngành kinh doanh chủ chốt".
Cổ phiếu UBS đã tăng 48% lên 15,62 franc Thụy Sĩ trong hơn 6 tháng qua. Mức tăng này cao hơn nhiều so với 27% của Chỉ số Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng châu Âu do Bloomberg theo dõi. UBS cho biết họ có kế hoạch trả cổ tức 0,15 franc, tăng từ 0,1 franc năm ngoái.
UBS sẽ cắt giảm 100 tỷ franc tài sản rủi ro cao cho đến cuối năm 2017, bằng cách giảm dần hoạt động mua bán nợ ở mảng ngân hàng đầu tư. Trong một cuộc họp nhân viên hồi tháng 11/2012, Andrea Orcel - CEO mảng ngân hàng đầu tư của UBS cho biết mảng này sẽ cần 3 - 5 năm nữa để chuyển đổi hoàn toàn.
Hơn một nửa số việc làm được thông báo cắt giảm thuộc mảng ngân hàng đầu tư. Quá trình tái cơ cấu của UBS cũng sẽ tiêu tốn khoảng 3,3 tỷ franc ba năm tới. Trong đó, riêng quý IV/2012 đã là khoảng 500 triệu franc.
UBS còn bị phạt 1,4 tỷ franc hồi tháng 12/2012 bởi các nhà chức trách Anh, Mỹ và Thụy Sĩ vì scandal thao túng lãi suất Libor. Mức phạt này cao gấp ba ngân hàng Barclays (Anh) hồi tháng 6/2012 với 290 triệu bảng (457 triệu USD).
Ngân hàng này cũng phải nộp phạt 29,7 triệu bảng hồi tháng 11/2012 cho Cơ quan Giám sát Dịch vụ Tài chính Anh. Tiếp đó là yêu cầu tăng vốn theo lệnh của giới chức Thụy Sĩ, sau khoản lỗ 2,3 tỷ USD liên quan đến các giao dịch bí mật của Kweku Adoboli. Cựu nhân viên UBS 32 tuổi này sau đó đã bị kết án 7 năm tù giam.
Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất nước Đức, tuần trước cũng công bố lỗ 1,27 tỷ euro (2,94 tỷ USD) trong quý IV/2012. Nguyên nhân là các chi phí liên quan đến giảm nợ, cắt giảm lao động và pháp lý.
Thùy Linh (theo Bloomberg)