Việc mua cổ phần từ công ty thương mại điện tử Thổ Nhĩ Kỳ Trendyol Group giúp Uber kiểm soát một nền tảng phục vụ khách hàng trên toàn quốc, giao đồ tạp hóa và bữa ăn từ hơn 90.000 nhà hàng và chợ thông qua 19.000 đơn vị chuyển phát nhanh.
Năm 2024, Trendyol Go giao hơn 200 triệu đơn hàng và đạt tổng doanh thu đặt chỗ khoảng 2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng hàng năm hơn 50%.
Thỏa thuận dự kiến hoàn tất vào nửa cuối năm nay, qua đó, thúc đẩy tăng trưởng của công ty đến từ Mỹ. Ứng dụng Trendyol Go sẽ tiếp tục hoạt động độc lập, trong khi Uber có kế hoạch tích hợp các tính năng từ bộ phận giao hàng của mình là Uber Eats.
Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Uber chấm dứt hợp đồng trị giá 950 triệu USD cho doanh nghiệp Foodpanda của Delivery Hero tại Đài Loan, do các rào cản về mặt pháp lý.
Là dịch vụ gọi xe hàng đầu ở Bắc Mỹ, Uber trấn an các nhà đầu tư về tiềm năng tăng trưởng của mình bằng cách mở rộng danh mục kinh doanh và hợp tác với các đối tác xe tự lái.
Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ như DoorDash trong lĩnh vực giao đồ ăn. DoorDash cho biết họ sẽ mua Deliveroo- công ty giao đồ ăn trực tuyến đa quốc gia của Anh với giá khoảng 3,85 tỷ USD. Việc mua lại sẽ giúp DoorDash tăng thị phần tại châu Âu, cạnh tranh với Just Eat và Uber Eats.
Anh Vũ (theo Reuter)