![]() |
Minh Phương. |
Ngày 17/9, hai đội tái ngộ trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ giáp mặt CHDCND Triều Tiên tại vòng sơ loại thứ hai (lượt đi: 1/10 tại Bình Nhưỡng; lượt về: 7/10 trên sân nhà của Việt Nam hoặc Iraq).
Danh sách đội U23 VN tham dự hai trận đấu tới gồm 18 cầu thủ. Tiền vệ biên phải Nguyễn Minh Phương (Gạch Đồng Tâm), tiền vệ trung tâm Nguyễn Hữu Thắng (QK7), và tiền đạo Hoàng Phúc Lâm (ACB) sẽ không đi cùng đội do đều sinh năm 1980 (theo quy định là từ 1981 trở lại đây). Tuy nhiên, các cầu thủ này sẽ vẫn được quyền tham dự SEA Games 22.
Ban huấn luyện cũng chưa quyết định bổ sung cầu thủ nào cho đội U23 từ danh sách 6 cầu thủ mà cố vấn kỹ thuật của Liên đoàn, ông Rainer Willfeld, mới đề xuất. Danh sách này gồm: hậu vệ Văn Nhiên, Duy Hoàng (Nam Định), tiền vệ Như Thuật (SLNA), Trọng Lộc (Nam Định), tiền đạo Phan Thanh Hoàn (SLNA), Văn Ngân (Đồng Tháp). Qua các buổi tập tới, HLV Riedl và các cộng sự sẽ tuyển chọn 4 hoặc 5 cầu thủ trong danh sách bổ sung (ưu tiên vị trí trung vệ và tiền đạo). Tuy nhiên, các tân binh này cũng không có tên trong thành phần đội hình tham gia hai trận gặp Iraq, mà sẽ cùng Minh Phương, Hữu Thắng và Phúc Lâm ở lại Nhổn tập luyện dưới sự hướng dẫn của trợ lý Hồ Thu.
Danh sách 18 cầu thủ U23 VN đăng ký dự vòng sơ loại thứ nhất của Olympic 2004:
Thủ môn: Nguyễn Thế Anh (SLNA), Quang Huy (Nam Định), Dương Hồng Sơn (SLNA)
Hậu vệ: Vũ Như Thành (Thể Công), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Văn Trương (TT Huế), Ngô Anh Tuấn (Hải Phòng), Nguyễn Lâm Tấn (SLNA), Hải Nam (SLNA)
Tiền vệ: Lê Quốc Vượng (SLNA), Phan Văn Tài Em (GĐT), Đức Dương (Nam Định), Cao Sỹ Cường (HKVN), Đặng Thanh Phương (Thể Công), Đức Tuấn (ACB)
Tiền đạo: Phạm Văn Quyến (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Trần Đoàn Khoa Thanh (Bình Định)
H. Liên