Trọng Hoàng phải rời sân bằng cáng trong trận thắng Campuchia. |
Trọng Hoàng dính chấn thương ở bắp sau đùi trái từ trận lượt về vòng loại Asian Cup 2011 trên sân Sirya hôm 18/11. Anh phải nghỉ tập để làm vật lý trị liệu và đến trận gặp Đông Timor hôm 4/12 mới có thể ra sân thi đấu. Nhưng khi niềm vui về sự tái xuất của Trọng Hoàng mới chớm, HLV Calisto lại sống lại cảm giác âu lo khi tiền vệ người xứ Nghệ tái phát chấn thương ở giữa hiệp một trận thắng Campuchia chiều thứ sáu.
Trong một pha lên bóng, Trọng Hoàng bung sức đua tốc độ và bị 3 cầu thủ Campuchia phạm lỗi ở gần vòng cấm. Anh sau đó tập tễnh đi bộ lên giữa sân rồi nằm xuống, ra hiệu xin thay người. Ngoài đường biên, gương mặt HLV Calisto như tái đi khi thấy học trò cưng không thể tự đứng dậy mà phải rời sân bằng cáng. Cuối trận khi toàn đội ra xe để về, dù được đồng hương Công Minh dìu đi, sự đau đớn vẫn hiện rõ trên mặt Trọng Hoàng.
Trọng Hoàng trong vòng vây của các cầu thủ Campuchia. |
Tiền vệ 19 tuổi này cho biết đùi trái của anh vẫn rất đau và không biết có thể trở lại thi đấu khi U23 Việt Nam đá bán kết ngày 14/12 tới. HLV Calisto cũng không giấu được lo lắng khi nói về chấn thương của tiền vệ chủ chốt: "Tình hình có vẻ nghiêm trọng. Chúng tôi phải chờ kết quả chụp cắt lớp và đợi thêm ít nhất 24 giờ nữa để biết mức độ chấn thương và cơ hội ra sân của cậu ấy ở các trận còn lại tại SEA Games này".
Trọng Hoàng chính là mắt xích quan trọng nhất trong sơ đồ 4-5-1 mà HLV Calisto định hình cho U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu chinh phục HC vàng bóng đá SEA Games 25. Ngoài thể lực sung mãn, tiền vệ của SLNA còn được đánh giá cao ở tư duy chiến thuật, lối chơi bao quát và đóng vai trò bản lề trong các đợt tấn công của đội nhờ sự sáng tạo và khả năng dâng cao uy hiếp cầu môn đối phương như một tiền đạo ẩn phía sau Thanh Bình.
Tại SEA Games lần này, Trọng Hoàng thể hiện rõ nét nhất tầm ảnh hưởng đến lối chơi của U23 Việt Nam trong gần 60 phút đầu trận thắng Malaysia. Anh chạy như không biết mệt, đột phá, điều phối bóng, tổ chức tấn công và tung ra cả thảy 4 cú dứt điểm, một trong số này đem lại bàn ấn định tỷ số 3-1. Nhờ có Trọng Hoàng, tuyến giữa như lấy lại sinh khí sau hai trận đấu kém thuyết phục trước Thái Lan và Đông Timor.
Chính vì thế, HLV Calisto rất sốt ruột và hy vọng mọi việc không quá tồi tệ với tiền vệ 19 tuổi này: "Có những chấn thương khiến cầu thủ ngay lập tức cảm thấy rất đau. Nhưng chỉ sau một hoặc hai hôm, đâu lại vào đấy và anh ta có thể ra sân, thi đấu bình thường trở lại. Tôi cũng hy vọng Trọng Hoàng thuộc trường hợp này, hy vọng chấn thương của cậu ấy hôm nay không có gì nghiêm trọng".
Về lý thuyết, khi cửa vào bán kết đã được mở toang sau trận thắng Malaysia 3-1, việc xếp trụ cột mới bình phục như Trọng Hoàng đá chính trước một đối thủ chơi rắn như Campuchia là mạo hiểm và không cần thiết. Nhưng Calisto bác bỏ lập luận này: "Cậu ấy đã nghỉ đấu quá lâu. Hôm đá với Malaysia, tôi thấy Hoàng vẫn chưa đạt cảm giác tốt nhất và vì thế muốn để cậu ấy đá chính hôm nay để tìm lại phong độ tốt nhất trước vòng bán kết".
Nếu vắng Trọng Hoàng (trái), sức mạnh của hàng tiền vệ U23 Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. |
* Lịch đấu, bảng điểm bóng đá nam SEA Games |
* Lịch đấu, kết quả bóng đá nữ |
Minh Kha (từ Vientiane)
|