Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 25/12/2019, 19:32 (GMT+7)

U23 Việt Nam tập buổi đầu tại TP HCM

Thầy trò Park Hang-seo trở lại tập luyện trên sân Thống Nhất chiều 25/12, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U23 Việt Nam trở về TP HCM vào ngày 22/12. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo cho "xả trại" ba ngày nên chiều 25/12 đội mới ra sân Thống Nhất tập luyện.

Sau khoảng gần hai tuần điều trị, Nguyễn Quang Hải đã hồi phục chấn thương, tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó tiền vệ của Hà Nội bị rách cơ trong trận đấu với Singapore ở vòng bảng, lỡ ba trận cuối trong hành trình giành HC vàng SEA Games 30.

Trần Đình Trọng, trung vệ đã vắng mặt tại SEA Games 30 vì chấn thương, cũng hoàn toàn bình phục, sẵn sàng tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á.

Sự trở lại của anh giúp HLV Park Hang-seo bớt lo lắng về việc Đoàn Văn Hậu không được CLB Heerenveen cho về dự giải. 

HLV Park Hang-seo cho biết tình hình của các cầu thủ rất tốt. Chỉ còn Thanh Thịnh phải tập riêng vì đau. Tuy nhiên, chấn thương của hậu vệ này không nghiêm trọng, và sẽ sớm trở lại.

Việt Nam hiện có ba thủ môn. Bùi Tiến Dũng (phải) là người hùng giúp Việt Nam giành HC bạc tại giải U23 châu Á năm 2018. Tuy nhiên, hiện tại anh thất thế so với đàn em Nguyễn Văn Toản (giữa) trong cuộc đua giành suất bắt chính.

Đội đang có 28 thành viên. Sau trận giao hữu với Bình Dương ngày 28/12, HLV Park Hang-seo sẽ loại 5 người, chốt danh sách 23 cầu thủ đi Thái Lan.

U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ TP HCM đi Bangkok ngày 1/1/2020 để ba ngày sau đá trận giao hữu cuối với Bahrain.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, Việt Nam nằm ở bảng D. Đội lần lượt gặp UAE (10/1), Jordan (13/1) và Triều Tiên (16/1).

Ông Park rèn cầu thủ giữ thăng bằng
 
 

Phạm Gia