![]() |
Công Vinh ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Anh Tuấn |
HLV Riedl quyết định không tung một số trụ cột như Thế Anh, Tài Em, Văn Trương, Thanh Bình, Văn Quyến... vào sân để tránh chấn thương và thẻ phạt. Do đó, Dương Hồng Sơn, Công Vinh, Như Thuật, Phúc Lâm, Lâm Tấn, Đức Tuấn lần đầu tại SEA Games năm nay được vào sân trong đội hình xuất phát.
Ngay phút đầu tiên, U23 Việt Nam đã bỏ lỡ thời cơ phá thế quân bình. Sau khi nhận bóng bên hành lang phải từ chân Tuấn Phong, tiền đạo Phúc Lâm đột phá vào khu cấm địa, vượt qua cả thủ môn đối phương nhưng sút chệch cột dọc góc gần. Những phút tiếp theo, U23 Việt Nam tiếp tục tấn công mạnh bên sườn phải, có lẽ do cánh trái hôm nay thiếu vắng Văn Trương và Tài Em. Phút thứ 10, đội chủ nhà lại bỏ lỡ thời cơ. Công Vinh tung cú sút chéo góc từ gần biên ngang biên trái, khiến bóng đi vọt xà trong gang tấc.
Với tâm lý không còn gì để mất, Lào thi đấu khá hăng, đá áp sát, gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở những phút đầu. Trong khi đó, đội chủ nhà dần triển khai thế trận tấn công trên toàn mặt sân, nhưng tỏ rõ sự thiếu kết dính giữa các tuyến so với những gì đội hình chính đã thể hiện ở các trận gặp Thái Lan và Indonesia. Các chân sút áo đỏ hầu như không tiếp cận được cầu môn Lào. Những quả tạt đường chuyền của các tiền vệ Việt Nam đều dễ dàng bị cắt. Phút 29, Phúc Lâm không chiến với thủ môn của Lào. Tiền đạo của LG.ACB bị đau nhưng vẫn không thể đưa được bóng vào lưới.
Phút 35, Như Thuật thực hiện đường chuyền bổng chính xác từ cánh phải cho Công Vinh. Tiền đạo người SLNA bắt tốc độ rất nhanh, đối mặt với thủ thành đối phương, nhưng lại sút quá nhẹ và không chuẩn xác. Phút 36, ông Riedl tung Thanh Bình vào thay Phúc Lâm để tăng tính chiến đấu cho hàng công. Và sự thay đổi này lập tức phát huy công hiệu. Thanh Bình đột phá đến sát bên trái khu 16m50, trước khi thực hiện đường chuyền sang bên phải khu cấm địa bằng cú vẩy má ngoài chân phải rất điệu nghệ. Bóng bay qua tầm kiểm soát của toàn bộ hàng thủ Lào, và Công Vinh thoải mái lao vào đánh đầu phá thế quân bình.
Sang hiệp hai, Tài Em được đưa vào sân thay Quốc Vượng (cũng đã bị một thẻ vàng) để tăng sức mạnh bên hàng lang trái. U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 62, Như Thuật lại có đường chuyền tuyệt vời cho Công Vinh đột phá vào khu cấm địa, nhưng tiền đạo này lại sút vọt xà. Khoảng 2 phút sau, bộ đôi này lại có pha phối hợp ăn ý, nhưng cú dứt điểm bằng đầu của Công Vinh đã không thắng được thủ thành của Lào.
Phút 66, Dương Hồng Sơn bất cẩn cầm bóng ra khỏi vạch 16m50. Lào được hưởng quả phạt sát khu cấm địa, nhưng không tận dụng thành công cơ hội hiếm hoi này. Nửa cuối hiệp hai, U23 Việt Nam bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Phút 74, Thanh Bình dốc bóng rất nhanh, sút kỹ thuật khi giáp mặt thủ môn đội khách, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 80, Thanh Bình có bóng bên cánh phải. Anh chuyền một đường bóng rất đẹp vào khu 16m50, nhưng không một cầu thủ áo đỏ nào kịp xông vào đệm bóng. 5 phút sau, chính Phan Thanh Bình lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Từ đường chuyền rất chính xác của Phan Như Thuật, cầu thủ tiền đạo số 18 đỡ và chỉnh bóng rất tốt nhưng cú sút cuối cùng từ khoảng cách chừng 17 m của anh đã không thắng được thủ môn đối phương.
Với chiến thắng sát nút 1-0, U23 Việt Nam đã giành vị trí thứ hai ở bảng A, và sẽ gặp Malaysia tại trận bán kết.
Tiền đạo Lê Công Vinh là Cầu thủ hay nhất trận đấu. Anh được 16 điểm (3 phiếu bầu vào vị trí số 1, 3 phiếu số 2 và 1 phiếu số 3). Đứng tiếp theo là tiền đạo Phan Thanh Bình, 11 điểm (1 phiếu số 1; 3 phiếu số 2; 2 phiếu số 3). Xếp thứ 3 là trung vệ Huy Hoàng, 6 điểm (1 phiếu số 1; 1 phiếu số 2; 1 phiếu số 3). |
Còn HLV trưởng Fernandez của Lào thì nói: "Tôi xin cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đã ủng hộ chúng tôi trong trận này và cả các trận trước. Xin chúc mừng đội chủ nhà và HLV Riedl".
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: thủ môn Dương Hồng Sơn; hậu vệ Đức Tuấn, Duy Hoàng, Huy Hoàng, Lâm Tấn; tiền vệ Thanh Phương, Như Thuật, Quốc Vượng, Tuấn Phong; tiền đạo Phúc Lâm, Công Vinh.
Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), Thái Lan đã giành chiến thắng 6-0 trước Indonesia và xếp đầu bảng, gặp Myanmar ở bán kết. Ở trận gặp Indonesia, lần đầu tiên Sakda và Issawa sát cánh cùng nhau ở hàng tiền vệ Thái Lan. Cả hai đội ra quân với đội hình mạnh nhất. Đến phút 20, tỷ số vẫn là 0-0, hai đội thi đấu ngang ngửa. Phút 20, Thái Lan dẫn 1-0, do công của Rungro Sawangsri. Phút 28, Thái Lan dẫn 2-0, nhờ công của tiền đạo đã ghi 4 bàn ở trận gặp Lào - Sarayoot Chaikamdee. Phút 75, Thái Lan dẫn 3-0, nhờ công của Thonglao. Thái Lan nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 78 do công của Thongmaen. Chưa đầy 1 phút sau, tỷ số đã là 5-0. Nguời ghi bàn là Sarayoot. Chỉ hai phút trước khi kết thúc trận đấu, cầu thủ mới vào sân thay người Pichitphong ấn định kết quả 6-0.
Xếp hạng bảng A sau 3 lượt trận:
Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | H/S | Điểm |
Thái Lan | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-1 | 7 |
Việt Nam | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
Indonesia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | 3 |
Lào | 3 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
Trần Nam