![]() |
Đội Oman tập trên sân Mỹ Đình: Ảnh: Trường Huy. |
Đã có nhiều đội khách sang Việt Nam thi đấu, nhưng có lẽ chưa một đội bóng nào có sự chuẩn bị chu đáo đến tỉ mỉ như Oman. Hai ngày trước khi đội bóng đá Olympic nước này đặt chân đến sân bay Nội Bài, nhóm tiền trạm gồm 2 người đã sang Hà Nội, với nhiệm vụ rà soát lại công tác chuẩn bị cho đội nhà như khách sạn, ẩm thực, thời tiết và cả điều kiện sân bãi. Khi 31 thành viên đội đặt chân đến khách sạn, họ đưa ra một loạt những yêu cầu để "các cầu thủ Oman có điều kiện thuận lợi nhất, cả về dinh đưỡng lẫn tinh thần cho trận đấu với Việt Nam". Họ mang vài tấn hành lý sang Việt Nam, trong đó, một phần quan trọng chính là đồ ăn thức uống. Họ thậm chí còn chê khách sạn 4 sao "chưa đạt tiêu chuẩn" và yêu cầu thêm một số phòng ở nữa. Liên đoàn bóng đá Việt Nam lo lắng về chi phí nhưng lãnh đạo đội Oman trấn an ngay: "Tiền à? Chúng tôi sẽ thanh toán tất cả những khoản yêu cầu thêm. LĐBĐ VN không phải lo về vấn đề tài chính".
Không phải ngẫu nhiên mà LĐBĐ Oman coi trọng trận đấu với Olympic Việt Nam. Trong vài năm gần đây, mặt bằng bóng đá nước này suy thoái nghiêm trọng. Họ không còn là nền bóng đá mạnh của châu Á như trong quá khứ nữa mà thậm chí, còn bị những đội bóng láng giềng bỏ lại phía sau. Thất bại trước Libăng và chiến thắng bằng lối chơi không thuyết phục trước Việt Nam ở lượt đi là minh chứng rõ ràng nhất cho thế và lực hiện nay của bóng đá Oman. "Trong thời gian gần đây, nền bóng đá Oman gặp nhiều khó khăn và LĐBĐ của chúng tôi đã đưa ra hàng loạt những biện pháp nhằm chấn hưng nền bóng đá nước mình, mà điểm nổi bật nhất chính là phát triển đội Olympic này, tạo nền tảng cho ĐTQG về sau. Do đó, với chúng tôi, trận đấu với Việt Nam và giành một suất ở vòng loại thứ 3 của Olympic Bắc Kinh 2008 đóng vai trò hết sức quan trọng", HLV Oman, AL Azzani cho biết.
"Chiến thắng là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành cùa Oman"
HLV AL Azzani đã khẳng định điều này, trong buổi tập đầu tiên của Olympic Oman trên sân Mỹ Đình tối qua. Nhà cầm quân này còn tiết lộ: "Chúng tôi cần một chiến thắng để giành quyền hy vọng dự Olympic 2008 ở Bắc Kinh. Do cả 3 đội dẫn đầu hiện đều được 6 điểm nên chúng tôi cần đánh bại Việt Nam, dù nhiệm vụ này không hề đơn giản với các cầu thủ Oman".
![]() |
HLV AL Azzani. |
Trong chuyến sang Hà Nội này, theo HLV Al Azzani, Olympic Oman có cả lợi thế lẫn bất lợi. Các vị khách được thi đấu trong thời tiết mát mẻ lý tưởng bởi ở Oman, thời tiết rất nóng và khiến cầu thủ mất nhiều sức. Ngoài ra, đối thủ Việt Nam cũng không quá mạnh đối với Oman bởi hai đội đã gặp nhau và kết quả đang khiến đội khách rất tự tin. HLV Al Azzani khẳng định: "Đội Việt Nam chơi kỹ thuật nhưng hạn chế của các bạn chính là thể lực. Ở trận lượt đi, các bạn rất mệt mỏi trong hiệp hai và chúng tôi đã tận dụng điểm yếu này để giành chiến thắng. Chưa hết, theo thông tin tôi được biết thì cuối tuần qua, các cầu thủ của Olympic Việt Nam phải thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Đây chính là lợi thế của chúng tôi. Tuy nhiên, phải làm khách trên một SVĐ có tới 40.000 CĐV sẽ tạo sức ép không hề nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, độ ẩm quá cao cũng là một thách thức với cầu thủ Oman".
Trong buổi tập đầu tiên, ban lãnh đạo LĐBĐ Oman cũng như HLV Al Azzani yêu cầu toàn bộ phóng viên Việt Nam không quay phim, chụp ảnh và yêu cầu tất cả rời sân Mỹ Đình. Sau đó, một quan chức LĐBĐ Oman giải thích với phóng viên VnExpress: "Chúng tôi không hề có ý giấu gì, nhưng chúng tôi muốn các cầu thủ của mình không bị mất tập trung bởi những chiếc máy ảnh cũng như những người đi lại trên đường piste. Thậm chí, tôi còn có thể nói với anh rằng, chúng tôi sẽ chơi tấn công biên để tận dụng lợi thế chiều cao và thể lực để giành chiến thắng. Trong bóng đá, không hẳn hiểu được hết về đối thủ là có thể tránh thất bại".
Buổi tập đầu tiên của đội Olympic Oman đã kéo dài hơn 30 phút so với dự kiến ban đầu. LĐBĐ VN cho phép họ tập một giờ đồng hồ nhưng rồi, họ kết thúc buổi tập sau hơn 90 phút, dù đã nhiều lần được đề nghị dừng buổi tập. HLV Al Azzari giải thích: "Chúng tôi mới tới Việt Nam, mới làm quen với múi giờ mới cũng như điều kiện thời tiết. Chúng tôi muốn tập nặng một buổi để sau đó, các cầu thủ Oman được thả lỏng và hồi phục. Dù sao, toàn bộ đội Olympic Oman đã sẵn sàng cho trận đấu và tràn đầy tự tin giành chiến thắng".
Trận đấu này bắt đầu lúc 17h, ngày 18/4, trên sân Mỹ Đình.
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3, thắng 1-0), làm khách Oman (28/3, thua 1-3), tiếp Oman (18/4), làm khách Libăng (ngày 16/5), tiếp Indonesia (ngày 6/6). Sau ba lượt trận của vòng loại thứ hai, Việt Nam, Oman và Libăng cùng có 6 điểm, còn Indonesia bét bảng với 0 điểm sau 3 trận. Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
Minh Hải