![]() |
U23 Việt Nam (đỏ) khó có thể làm nên điều kỳ diệu tại Asian Cup. |
Theo quy định, chỉ có 14 đội nhất nhì các bảng vòng loại cùng đương kim vô địch Nhật Bản và chủ nhà Trung Quốc sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup, diễn ra tại Bắc Kinh, Sơn Đông, Tây An và Thành Đô. Vì vậy, U23 Việt Nam có lẽ chỉ có thể coi vòng loại của giải đấu này là đợt cọ xát bổ ích cho SEA Games 22. Sau hơn hai tháng dẫn dắt, đây cũng là dịp để HLV Riedl thử nghiệm đội hình, mạnh dạn đưa vào đội hình xuất phát những cầu thủ chưa bao giờ đá chính nhằm xác định được một bộ khung hợp lý hơn hiện nay. Sau những trận đọ sức với Kookmin Bank tại LG Cup và Olympic Iraq tại vòng loại Olympic Athens 2004, HLV Riedl đã yêu cầu các cầu thủ của mình tập nhiều các bài không chiến để đối phó với các đội có thể hình to cao. Do đó, các trận gặp Hàn Quốc và Oman sẽ là những thời cơ tuyệt vời để các cầu thủ của chúng ta chứng tỏ sự tiến bộ của mình.
Đội tuyển Hàn Quốc sẽ chỉ sử dụng những cầu thủ đang thi đấu tại giải nội địa khi đón tiếp các đối thủ cùng bảng. Nhưng với sự góp mặt của lão tướng tiền đạo Kim Do-hoon, Lee Woon-jae (thủ môn số một của Hàn Quốc tại World Cup 2002), hậu vệ Kim Tae-young (thành viên của đội Hàn Quốc tại World Cup 2002), tiền vệ Chung Kyung-ho..., Hàn Quốc xứng đáng là ứng cử viên của chức vô địch.
Oman được xếp vào hàng những đội mạnh của châu Á, ngoài ra còn có lợi thế sân nhà ở lượt về. Tại Cup Vùng Vịnh 2002, Oman chỉ đứng thứ 5 nhưng đã có trận thắng 3-1 trước đội sau đó đoạt vị trí thứ ba - Kuwait.
Ngoài Hàn Quốc và Oman, trong bảng E còn có Nepal. Đây là đội đoạt giải nhì môn bóng đá của SAF Games 2002 (Đại hội thể thao Nam Á), và U23 Việt Nam cũng chưa chắc đã có thể vượt qua.
Lịch đấu của U23 Việt Nam:
Lượt đi (tại Hàn Quốc, đều diễn ra lúc 15h Hà Nội):
25/9: Việt Nam - Hàn Quốc
27/9: Việt Nam - Nepal
29/9: Việt Nam - Oman
Lượt về (tại Oman):
19/10: Việt Nam - Hàn Quốc
21/10: Việt Nam - Nepal
24/10: Việt Nam - Oman
Danh sách U23 VN dự Asian Cup:
Thủ môn: Nguyễn Thế Anh (SLNA), Quang Huy (Nam Định), Dương Hồng Sơn (SLNA)
Hậu vệ: Vũ Như Thành (Thể Công), Nguyễn Huy Hoàng (SLNA), Văn Trương (TT Huế), Phùng Văn Nhiên (Nam Định), Nguyễn Lâm Tấn (SLNA), Phạm Hải Nam (SLNA), Trần Hải Lâm (HA Gia Lai), Vũ Duy Hoàng (Nam Định), Nguyễn Minh Phương (GĐT)
Tiền vệ: Lê Quốc Vượng (SLNA), Phan Văn Tài Em (GĐT), Trần Đức Dương (Nam Định), Cao Sỹ Cường (HKVN), Đặng Thanh Phương (Thể Công), Lê Đức Tuấn (ACB), Nguyễn Hữu Thắng (QK7), Nguyễn Tuấn Phong (NH Đông Á)
Tiền đạo: Phạm Văn Quyến (SLNA), Phan Thanh Bình (Đồng Tháp), Phan Thanh Hoàn (SLNA), Hoàng Phúc Lâm (ACB)
Xuân Toản