Persik Kediri là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (72 bàn) và để thủng lưới ít nhất (32 bàn) sau 38 vòng đấu ở mùa giải trước. Đa số các cầu thủ đều đang ở độ tuổi sung sức (từ 25 đến 30). Hai tiền vệ Siswantoro và Widiantoro đều từng là tuyển thủ quốc gia. Còn cặp tiền đạo Frank - Musikan đã 50 lần sút tung lưới đối phương tại giải vô địch Indonesia 2003.
Một điều đáng tiếc nữa của giải là các tân binh người Thái Lan của Ngân Hàng Đông Á không tham dự vì bận nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Nhưng Thể Công và Sông Lam Nghệ An đều đã gửi danh sách đăng ký thi đấu với lực lượng mạnh nhất.
Perak cũng tham gia giải với đội hình mạnh, có sự góp mặt của 5 cầu thủ từng tham gia Tiger Cup 2002: các hậu vệ Chan Wing Hoong, Nanthakumar; các tiền vệ Ahmad Sharul Azhar, Indra Putra Mahayuddi; tiền đạo Jamlus.
Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân quốc gia Mỹ Đình. Trong mỗi trận, mỗi đội được quyền thay tới 5 cầu thủ. Số tiền thưởng dành cho đội vô địch là 10.000 USD, á quân 7.000 USD, và hai đội đồng hạng ba 3.000 USD. Ngoài ra, BTC còn trao các giải cá nhân cho cầu thủ, thủ môn hay nhất, bàn thắng đẹp nhất và giải thưởng cho tổ trọng tài điều khiển tốt trận chung kết.
Giải đấu này được coi là cơ hội cọ xát bổ ích của U23 Việt Nam trước khi tranh tài tại SEA Games. 6 đội tham dự được chia thành hai bảng. U23 Việt Nam, Persik Kediri (Indonesia), Thể Công nằm ở bảng A. Bảng B gồm Perak (Malaysia), SLNA và NH Đông Á. Giải diễn diễn ra từ ngày 1 đến 9/11.
Lịch đấu dự kiến:
1/11
U23 Việt Nam - Persik (16h, VTV3 trực tiếp)
NH Đông Á - SLNA (18h)
3/11
Perak - SLNA (18h)
Persik - Thể Công (20h)
5/11
Perak - NH Đông Á (18h)
U23 Việt Nam - Thể Công (20h)
7/11
Bán kết 1: Nhất A - Nhì B (16h, VTV3 trực tiếp)
Bán kết 2: Nhất B - Nhì A (18h15')
* Nếu U23 Việt Nam vào bán kết, được ưu tiên đá trận 1.
* Nếu bán kết 1 không phải thi đá luân lưu (phân thắng bại sau 90 phút), bán kết 2 được tổ chức lúc 18h.
9/11
Chung kết (16h, VTV3 trực tiếp)
Minh Hải