* U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: 18h35 thứ Ba 25/3, trên VnExpress
Trung Quốc đang dẫn đầu với 4 điểm, nhờ thắng Hàn Quốc 1-0 và hòa Uzbekistan 0-0. Việt Nam xếp sau với hai điểm ít hơn, khi hòa Hàn Quốc 1-1 và Uzbekistan 0-0. Muốn vô địch, thầy trò Đinh Hồng Vinh phải thắng Trung Quốc, và mong Uzbekistan không thắng, hoặc thắng nhưng ghi bàn ít hơn hoặc đạt hiệu số thấp hơn.
Trong trường hợp hai đội hòa, Uzbekistan có thể vươn lên chiếm ngôi đầu nếu thắng Hàn Quốc với cách biệt hai bàn. Khi ấy, Uzbekistan có cùng 5 điểm như Trung Quốc, nhưng đạt hiệu số bàn thắng bại +2 so với +1.

Nguyễn Quốc Việt (áo trắng) tranh chấp bóng trong trận U22 Việt Nam thua U22 Trung Quốc 1-2 tại CFA China Team 2024, tại sân Hạ Long ở thành phố Trường Sa, Trung Quốc vào ngày 4/9/2024. Ảnh: CFA
Năm 2019, Việt Nam với lứa 1997-1999 chất lượng, đã thắng Trung Quốc 2-0, trong ngày HLV Park Hang-seo tái ngộ Guus Hiddink. Còn tại CFA China Team vào tháng 9/2024, Việt Nam thua Trung Quốc 1-2 ngay trận ra quân. Afrden Asquer và He Xiaoke là người ghi bàn cho chủ nhà, xen giữa là bàn của Nguyễn Quốc Việt.
Sau 6 tháng, lực lượng hai đội đều thay đổi. Việt Nam gồm 25 cầu thủ, trong đó 11 người từng dự kỳ giải trước. Một số cầu thủ tốt vắng mặt do chấn thương như tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, hay đang hội quân cùng ĐTQG là thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm Lý Đức, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.
Trung Quốc cũng chỉ còn 8 cầu thủ từ giải năm ngoái, gồm thủ môn Yu Jinyong, hậu vệ Zhang Yixuan, Chen Zhexuan, Liu Haofan, tiền vệ Mewlan Mijit, Bao Shimeng, Wei Zhiwei, tiền đạo Afrden Asquer. Chính sách tìm kiếm tài năng từ Tân Cương vẫn được đẩy mạnh. Ngoài đội trưởng Asquer và tiền vệ Mijit, họ có ba cầu thủ khác là hậu vệ Umidjan Yusup, tiền vệ Mutellip Iminqari và Imran Memet. Ngoài ra, hậu vệ gốc Tây Ban Nha Alex Yang cũng là gương mặt nổi bật.

Đội hình xuất phát Việt Nam trong trận hòa Hàn Quốc 1-1 ở lượt ra quân CFA China Team 2025 hôm 20/3, gồm Lê Văn Hà, Nguyễn Hiếu Minh, Viktor Le, Cao Văn Bình, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Dức Anh (hàng trên từ trái sang), Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng (hàng dưới từ trái sang). Ảnh: VFF
Đội chủ nhà và Việt Nam đều tập trung sớm chuẩn bị cho giải giao hữu. Trung Quốc hội quân từ ngày 5/3, còn Việt Nam là 10/3. Trong khi đó, Uzbekistan chỉ có năm ngày tập cùng nhau trước khi sang Trung Quốc, còn Hàn Quốc hội quân chỉ hai ngày trước khi gặp Việt Nam hôm 20/3.
Quá trình tập luyện dài hơn giúp Trung Quốc và Việt Nam chơi tốt trước hai đại diện hàng đầu châu Á. Việt Nam suýt hạ Hàn Quốc trước khi thủng lưới ở phút bù. Cũng trước Hàn Quốc, Trung Quốc nhiều lúc áp đảo và có thể thắng nhiều hơn 1-0.
HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá Trung Quốc tổ chức tốt, kỷ luật và biết tận dụng cơ hội. "Thắng Hàn Quốc chứng tỏ họ có thực lực và chơi hiệu quả", ông nói. "Đây là trận quan trọng không chỉ là kết quả mà còn giúp chúng tôi đánh giá chính xác năng lực của các cầu thủ trong áp lực cao".
Hiếu Lương